"Nếu không có những giải pháp quyết liệt, khả năng cân đối của Quỹ BHYT sẽ khó khăn"

(VOH) - Đó là khẳng định của ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam với phóng viên Đài TNND TP.HCM sau 3 năm Luật bảo hiểm y tế đi vào đời sống. Theo ông Sơn, một trong những giải pháp để khắc phục hiện trạng này là phải thực hiện hai giải pháp cơ bản nhất hiện nay. Thứ nhất là tăng diện bao phủ BHYT thông qua việc thực hiện đề án BHYT toàn dân; thứ hai là tính toán các tác động của giá dịch vụ y tế mới với sự ổn định và cân đối của BHYT một cách sát thực để tìm ra nguyên nhân khách quan, từ đó đưa ra thời gian thích hợp để đề nghị Chính phủ tăng mức đóng BHYT lên.

 

 

Để hiểu rõ hơn vấn đề này, mời bạn đọc nghe lại toàn bộ nội dung cuộc trao đổi sau đây:

"Nếu không có những giải pháp quyết liệt, khả năng cân đối của Quỹ BHYT sẽ khó khăn" 1

Năm 2011, TP.HCM  bội chi 1.300 tỷ đồng vì những người trục lợi từ BHYT

 

 

 


Rõ ràng qua những gì ông Phạm Lương Sơn đã trả lời, vấn đề mấu chốt và cần thiết là làm sao tăng độ bao phủ BHYT. Câu trả lời cũng khá là nan giải khi mà thời gian tiến tới BHYT toàn dân theo lộ trình Bộ y tế đặt ra là năm 2014 chẳng còn xa.

 

 

 

 

Kỳ 1: Luật Bảo hiểm Y tế sau 3 năm đi vào đời sống