Nga chỉ trích Ukraine "trốn tránh đàm phán"

VOH - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang "làm mọi điều có thể" nhằm đạt được hòa bình tại Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News (Mỹ), ông Peskov cáo buộc Ukraine không thực sự muốn đàm phán mà đang tận dụng thời gian đình chiến để củng cố lại lực lượng. “Kiev đang cố gắng trốn tránh các cuộc đàm phán. Một thỏa thuận ngừng bắn vào thời điểm này sẽ chỉ giúp Ukraine tái tổ chức quân đội đã bị tổn thất, đồng thời điều thêm binh sĩ ra tiền tuyến,” ông nói.

Phía Nga cho rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn ngắn hạn nào cũng sẽ trở thành lợi thế cho Ukraine nếu không đi kèm điều kiện ngừng viện trợ vũ khí từ phương Tây. "Nếu phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí, thì một lệnh ngừng bắn sẽ chẳng khác nào tạo điều kiện cho Ukraine tiếp tục chiến sự", ông Peskov khẳng định.

Dù vậy, ông Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao: “Ông Putin đang làm mọi cách để tìm kiếm một giải pháp hòa bình, nhưng khi không còn con đường nào khác, Nga buộc phải sử dụng các biện pháp quân sự để bảo vệ lợi ích quốc gia”.

Kremlin 2024
 Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói Tổng thống Putin đang làm mọi cách để đạt hòa bình ở Ukraine - Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng bày tỏ kỳ vọng vào vai trò tiềm năng của Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đang tham gia tranh cử – trong việc thúc đẩy hòa bình tại Ukraine. “Chúng tôi hy vọng ông Trump có thể mang lại sự linh hoạt và thêm ý chí chính trị vào quá trình giải quyết xung đột. Chúng tôi tin rằng ông ấy có đủ sự khôn ngoan để tạo ra khác biệt”, ông Peskov phát biểu.

Trong một động thái liên quan, truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Putin đã ra lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày để tưởng niệm Ngày Chiến thắng 9/5, kêu gọi Ukraine thực hiện động thái tương tự. Tuy nhiên, phía Kiev đã bác bỏ lời kêu gọi này, cho rằng đó là "một chiêu trò thao túng" và yêu cầu một thỏa thuận ngừng bắn dài 30 ngày thay vì ngắn hạn.

Theo các nhà phân tích quốc tế, căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang tiếp tục leo thang, nhất là sau hàng loạt vụ tấn công qua lại bằng máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh tại khu vực Donbass và Kharkov trong những tuần gần đây. Cả hai bên đều tuyên bố giành được ưu thế chiến trường, song tình hình vẫn đang rơi vào thế giằng co.

Trong bối cảnh này, các nỗ lực ngoại giao được xem là khó khăn, khi cả Nga và Ukraine đều giữ lập trường cứng rắn và chưa có dấu hiệu nhượng bộ. Lời kêu gọi đàm phán và đình chiến của Nga vấp phải nghi ngờ từ phía Ukraine và các nước phương Tây, trong khi Nga chỉ trích NATO và Mỹ tiếp tay làm tình hình thêm nghiêm trọng bằng cách tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến mới, trong khi triển vọng hòa bình vẫn xa vời và chưa có lối ra rõ ràng cho cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm này.

 
Bình luận