Nghệ An: Hai cá thể khỉ quý đi lạc vào nhà dân được bàn giao Vườn quốc gia Pù Mát

Sáng 13/11, Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) tiếp nhận 2 cá thể khỉ trưởng thành gồm khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và khỉ mốc (Macaca assamensis) do Công an xã Anh Sơn và Hạt Kiểm lâm Anh Sơn bàn giao.

Bà Vi Thị Hoàn (thôn Kim Tiến) và chị Nguyễn Thị Hoa (thôn Kim Nhan 4) phát hiện hai cá thể khỉ đi lạc vào khuôn viên nhà và vườn đã giữ an toàn rồi liên hệ lực lượng chức năng.

Ngay khi nhận tin, Công an xã và Kiểm lâm Anh Sơn xuống hiện trường, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, vận động tự nguyện bàn giao.

khi-mat-do
Một cá thể khỉ mặt đỏ - Ảnh: TTXVN 

Chiều cùng ngày, hai cá thể được chuyển tới Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã của Vườn quốc gia Pù Mát để khám, cách ly, theo dõi sức khỏe, lập hồ sơ pháp lý theo quy định, trước khi tái thả về môi trường tự nhiên nếu đủ điều kiện.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, đánh giá việc người dân chủ động giao nộp thể hiện ý thức cộng đồng và góp phần thiết thực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học. Khỉ mặt đỏ và khỉ mốc đều là động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và được IUCN thống kê.

Hai loài linh trưởng này giữ vai trò phát tán hạt, duy trì cấu trúc rừng là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái vùng Trường Sơn.

Bình luận