Người dân trở về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết: Nhiều nơi ùn ứ

(VOH) - Tại các khu vực sân bay, bến xe, quốc lộ 1, rất đông người dân trở về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết.

TPO đưa tin, ngày 6/2, ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, người dân từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đổ về TPHCM và các tỉnh lân cận tăng đột biến khiến giao thông trên quốc lộ 1 xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.

Đáng chú ý là lượng phương tiện trên tuyến quốc lộ 1, hướng từ TP Cần Thơ sang Vĩnh Long tăng cao. Nhiều người dừng nghỉ trên cầu Cần Thơ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Lực lượng CSGT phải thường xuyên nhắc nhở.

Thượng tá Trần Ngọc Đời - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sáng nay 6/2, do ảnh hưởng triều cường, kết hợp lượng phương tiện di chuyển từ miền Tây lên TPHCM đông nên xảy ra ùn ứ cục bộ trên quốc lộ 1(đoạn địa tỉnh phận tỉnh Vĩnh Long).

Trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xảy ra tình trạng ùn ứ, người dân đứng 'chôn chân' nhiều giờ.
Trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xảy ra tình trạng ùn ứ, người dân đứng 'chôn chân' nhiều giờ.

Tại cầu Mỹ Thuận (nối hai tỉnh Vĩnh Long - Tiền Giang), trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xảy ra tình trạng ùn ứ, người dân đứng 'chôn chân' nhiều giờ.

Sáng 6/2, nhiều bến xe tại TPHCM bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi lượng người về lại thành phố sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán có xu hướng chọn phương tiện xe khách để di chuyển đột ngột tăng cao.

Theo ghi nhận tại khu vực cổng trả khách của bến xe miền Tây vào sáng nay có khá đông lượng xe khách từ các tỉnh đổ về. Đa phần lượng người đổ về thành phố bằng xe khách nhiều nhất trong sáng nay đều đến từ các tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Tiền Giang, An Giang... Khung giờ lượng xe đổ về đông nhất tại bến xe Miền Tây là từ 3h đến 6h và từ 14h cho đến 18h.

Theo ông Trần Văn Hậu (Trưởng phòng điều hành bến xe Miền Tây) cho biết, trong hôm nay bến xe dự kiến có gần 1.000 lượt xe từ các tỉnh miền Tây đổ về bến. So với các năm trước, năm nay lượng xe và người giảm đi gần 30% vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo ông Trần Văn Hậu (Trưởng phòng điều hành bến xe Miền Tây) cho biết, trong hôm nay bến xe dự kiến có gần 1.000 lượt xe từ các tỉnh miền Tây đổ về bến. So với các năm trước, năm nay lượng xe và người giảm đi gần 30% vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cũng ghi nhận tình trạng tương tự như bến xe Miền Tây. Lượng xe xuất bến tại đây ít, nhưng lượng xe từ các tỉnh lại đổ về khá đông.

Ông Tạ Chương Chín (Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông) cho biết, dự kiến có từ 500 đến 600 lượng xe đổ về trong sáng nay, tuy nhiên lượng xe có xu hướng giảm từ 20% đến 30% so với các năm về trước. Hầu hết các xe đổ về bến nhiều từ các tỉnh như Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Nam, Bình Định,....

Trong khi đó, báo VNN dẫn lời Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam Trần Doãn Mậu cho biết, dự báo hôm nay có 670 chuyến bay cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất với lượng khách qua sân bay cao hơn 101 ngàn khách. "Lượng khách đi tại ga quốc nội đạt hơn 31 ngàn khách, trong khi khách đến đạt 70 ngàn khách, tăng hơn 4.000 khách so với ngày hôm qua".

Người dân trở về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết: Nhiều nơi ùn ứ 3
Ảnh: báo CAND

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, tại ga quốc nội đi trong ngày hôm nay đông nhất trong khung giờ từ 7 - 8h sáng với hơn 2,8 ngàn khách. Trong khi đó, khách đến tăng mạnh từ khoảng 9h sáng. Trung bình mỗi giờ có khoảng 3.500 khách. Khung giờ đông nhất là 16 - 17h với hơn 4,7 ngàn khách. Kế đó là các khung 12 - 13h với hơn 4,1 ngàn khách, 18 - 19h với gần 3,9 ngàn khách.

Từ 21h đêm nay đến 1 giờ sáng hôm sau, dự báo khách đến sân bay cũng ở mức cao, dao động trong khoảng từ 3,7 đến hơn 4,3 ngàn khách mỗi giờ. Đến ngày mùng 7 Tết thì lượng khách bắt đầu giảm dần.