Mặc dù có chính sách hỗ trợ học nghề dành cho lao động thất nghiệp, nhưng tỷ lệ người lao động tham gia học nghề vẫn rất thấp.
Đặc biệt, số liệu từ Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước và Lao động cho thấy, trong quý đầu năm 2025, chỉ có 3.636 người lao động đăng ký học nghề sau khi thất nghiệp, mặc dù có hơn 123.000 người đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều này cho thấy sự thiếu mặn mà của nhiều lao động với việc học nghề trong khi họ mong muốn quay lại thị trường lao động càng sớm càng tốt.

Chị Nguyễn Thị Hương, một lao động thất nghiệp ở Hà Nội, chia sẻ rằng mặc dù ban đầu băn khoăn về việc dành thời gian đi học nghề hay tìm việc ngay để có thu nhập, nhưng chị quyết định học nghề nấu ăn để mở một cửa hàng ăn online. Sau khi hoàn thành khóa học, chị đã có một nguồn thu nhập ổn định, cho thấy việc học nghề có thể là lựa chọn đúng đắn để tạo dựng lại cuộc sống. Tuy nhiên, chị Hương là một trong số ít lao động thất nghiệp đã quyết định học nghề.
Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết đa phần lao động thất nghiệp hiện nay đều là lao động chính trong gia đình. Khi mất việc, họ thường phải đối mặt với khó khăn tài chính ngay lập tức, vì vậy họ ưu tiên tìm việc làm mới thay vì tham gia các lớp học nghề. Bà Liễu cũng cho biết, nhu cầu học nghề của lao động khá đa dạng và không tập trung vào cùng thời điểm hoặc địa điểm, khiến việc tổ chức lớp học gặp khó khăn.
Bên cạnh đó, mức hỗ trợ học nghề hiện tại còn thấp, chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/người/tháng, không đủ để đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lượng. Mặc dù các trung tâm đào tạo nghề đã nỗ lực trong việc mở các khóa học ngắn hạn, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, nhưng vẫn chưa đủ sức thu hút đông đảo lao động thất nghiệp tham gia.
Một giải pháp đáng chú ý trong dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) là quy định về việc hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo nghề ngay trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Dự thảo này đề xuất hỗ trợ học phí, tiền ăn trong thời gian tham gia khóa học, tối đa là 6 tháng. Điều này được kỳ vọng sẽ khuyến khích nhiều lao động thất nghiệp tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghề và tạo cơ hội tìm kiếm việc làm mới.