Nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận qua đời do té tại nhà riêng

(VOH) - Lễ tang Nguyên Phó chủ tịch Hứa Ngọc Thuận được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp).

Chiều 19/11, ông Hứa Ngọc Thuận bị té tại nhà riêng trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7, TPHCM, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược nhưng không qua khỏi, hưởng thọ 67 tuổi.

Nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận qua đời tại nhà riêng 1

Nguyên phó chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận

Ông Hứa Ngọc Thuận sinh năm 1956, quê quán Bến Tre. Tháng 7/2009, ông Hứa Ngọc Thuận được bầu làm Phó chủ tịch UBND TPHCM (2009 - 2016) phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội. Thời điểm đó, ông là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Nam TP.

Trước khi làm Phó chủ tịch UBND TPHCM ông Hứa Ngọc Thuận từng đảm nhận các chức vụ: Trưởng Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Nam TP, Chánh văn phòng Thành ủy, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận.

Cuối năm 2016, ông Hứa Ngọc Thuận nghỉ hưu theo chế độ. 
 

Ngày 20-11, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo: vô cùng thương tiếc báo tin đồng chí Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã từ trần vào hồi 17h27 ngày 19-11-2022.
Lễ Nhập quan được tổ chức vào lúc 9h30 ngày 20-11.

Lễ viếng: 8h ngày 21-11-2022. Lễ truy điệu 7h ngày 23-11-2022.

Di quan 7h30 ngày 23-11-2022. An táng tại nghĩa trang thành phố (P. Linh Trung, TP Thủ Đức).