Nhà giáo cần xứng đáng với sự tôn vinh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định nhà giáo luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm, trân trọng và tôn vinh.

Đồng thời đề nghị đội ngũ nhà giáo phải nỗ lực để xứng đáng với sự ưu ái và kỳ vọng đó. Phát biểu được đưa ra trong diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VIII giai đoạn 2025-2030, diễn ra sáng 17-11 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, lễ kỷ niệm năm nay có nhiều dấu ấn đặc biệt, khi vị thế và sự quan tâm dành cho ngành giáo dục chưa bao giờ lớn như hiện nay. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị xác định giáo dục và đào tạo là “quốc sách hàng đầu”, nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Luật Nhà giáo đã quy định lương giáo viên được xếp cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp công lập; đồng thời xác định mức phụ cấp tối thiểu: giáo viên 70%, nhân viên trường học 30%, giáo viên vùng khó khăn 100%. Bộ trưởng cho rằng đây là sự động viên lớn đối với đội ngũ nhà giáo.

NGUYEN KIM SOMN
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại sự kiện - Ảnh: Vietnam+ 

Năm 2025 cũng là năm nghề dạy học lần đầu tiên được thể chế hóa bằng Luật Nhà giáo, đưa đạo lý tôn sư trọng đạo vào khuôn khổ pháp lý, tạo nền tảng bền vững để nghề nghiệp nhà giáo tiếp tục phát huy vai trò xã hội. Bộ trưởng nhấn mạnh tất cả nhà giáo cần tri ân xã hội đã đem đến sự cao quý cho nghề, đồng thời phải rèn luyện, học tập, tu dưỡng không ngừng để làm gương cho học sinh, đủ “sáng để rạng tỏa và dẫn dắt”, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng, đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách và tinh thần sáng tạo.

Cùng với đó, năm 2025 là thời điểm nhiều quyết sách quan trọng của ngành giáo dục được triển khai như Kết luận 91, Nghị quyết 29, Nghị quyết 57, Nghị quyết 71, chủ trương phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, xây dựng 248 trường nội trú bán trú tại các xã biên giới, và các chính sách đột phá nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo.

Tổng kết phong trào thi đua 5 năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ngành giáo dục đã trải qua giai đoạn đặc biệt khi cả nước ứng phó với đại dịch COVID-19. Ngành đã chuyển trạng thái dạy và học trực tuyến, bảo đảm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”. Ở bậc phổ thông, ngành đã hoàn tất chu trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chuyển mạnh từ giáo dục trang bị kiến thức sang phát triển năng lực. Giáo dục mũi nhọn duy trì thứ hạng trong nhóm 10 quốc gia có thành tích tốt nhất tại các kỳ thi Olympic quốc tế.

Ở bậc đại học, nhiều trường đã góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín của khu vực và thế giới; một số ngành nằm trong tốp 150 châu Á. Nhiều chương trình đào tạo mới, nhất là về công nghệ kỹ thuật mũi nhọn, đã được triển khai. Giáo dục nghề nghiệp hội nhập sâu rộng, trong khi công tác khuyến học, học tập cộng đồng và xóa mù chữ đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại buổi lễ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030.

Bình luận