Nhiều địa phương tính chuyện bắn pháo hoa tết 2023

(VOH) - Tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Cần Thơ đã có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tết 2023.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn thống nhất việc UBND thị xã Đức Phổ, UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Bình Sơn tổ chức bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão - Năm 2023.

Mỗi địa điểm được bắn pháo hoa với quy mô tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. Tại các địa điểm là Khu vực Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh và tại Cầu Cổ Lũy, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi; tại Quảng trường 8/10, thị xã Đức Phổ và tại Bờ kè Nam sông Trà Bồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thị xã Đức Phổ, UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhiều địa phương tính chuyện bắn pháo hoa tết 2023 1
Ảnh minh họa

Ban tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm – UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Quý Mão 2023”.

Trong kế hoạch này có hoạt động tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật đêm 21/1/2023 (tức 30 tết) tại khu nhà hàng Hoa Sứ.

*  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tỉnh Bình Dương vừa trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, trong đó có đề xuất tổ chức bắn pháo hoa. Trước đây, bắn pháo hoa nghệ thuật là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết nhưng hai năm gần đây, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nên không tổ chức hoạt động này.