Ông Lê Duy Minh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TPHCM

(VOH) - Ngày 5/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 11/11/2022.

Ông Lê Duy Minh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TPHCM 1
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Duy Minh.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi gửi gắm ông Lê Duy Minh sẵn sàng tâm thế cùng Sở Tài chính xốc lại đội hình, rà soát công việc và có sự chuyển biến mạnh mẽ trong công việc của mình. Lưu ý nhóm việc còn tồn tại của sở rất nhiều, trong khi càng để lâu càng phức tạp, khó giải quyết.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Tài chính Lê Duy Minh khẳng định sẽ tiếp cận nhanh với công việc, học hỏi nhanh những kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm từ các thành viên Sở Tài chính. Sẽ kết hợp chặt chẽ với Giám đốc Sở KH-ĐT và các cơ quan trong khối tài chính để thúc đẩy công việc chung của thành phố.

Xem thêm: TPHCM công bố 28 vị trí đất (hơn 6,4 triệu m2) sai phạm chuyển đổi mục đích sử dụng

Ông Lê Duy Minh sinh năm 1972, quê quán tỉnh Thừa Thiên – Huế; có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán tài chính doanh nghiệp, Cử nhân Ngữ văn Anh, Cao cấp Lý luận chính trị.  Ông Lê Duy Minh có thời gian công tác tại Cục Thuế TPHCM từ năm 1994, trong đó từ tháng 1-2020 đến nay, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng.  Tân Giám đốc Sở Tài chính hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.