Ông Nguyễn Ngọc Điệp đắc cử Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam lần thứ VI

(VOH) - Sáng 28/11, Đại hội Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020-2025) đã diễn ra tại TPHCM.

Trong 5 năm qua nhiều chỉ tiêu của ngành nước đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng công suất cung cấp nước sạch khu vực đô thị đạt 10,6-10,9 triệu m3/ngày đêm, tăng 4 triệu m3 so với năm 2015. Tỷ lệ cung cấp nước sạch tập trung đạt 89%, tăng 8%. Tỷ lệ thất thoát thất thu giảm 5,5% còn 19%. Ở khu vực nông thôn có 88.5% ng,ời dân sử dụng nước hợp vệ sinh, tăng 3,5%. Có 4 vùng đạt 90% là Đồng bằng sông Hồng, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long…

Tổng công suất xử lý nước thải hơn 1.181.380 m3/ngày đêm, tăng 4%. Đến nay khoảng 90% các doanh nghiệp cấp nước đô thị đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, còn 10 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp đắc cử Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam lần thứ VI
Ra mắt BCH Hội cấp thoát nước Việt Nam 2020-2025.

Với tư cách là tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho các đơn vị hội viên ngành cấp thoát nước Việt Nam, Hội đã mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế, nhất là các hiệp hội ngành nước nhằm tạo diễn đàn cho các hội viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại ngành nước với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Cùng với đó là các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực… Trong 5 năm qua, Ban chấp hành TW Hội đã xét tặng 100 bằng khen cho các cá nhân và 85 bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong hoạt động, tặng Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp Cấp Thoát Nước Việt Nam” cho 340 cá nhân. 

Bên cạnh đó hoạt động của hội cũng còn tồn tại những hạn chế như: Sự phản ảnh ý kiến của các hội viên có liên quan đến thực hiện các quy định nhà nước chưa tập trung, trao đổi thu thập thông tin từ các hội viên còn hạn chế; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ còn phụ thuộc vào sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra mục tiêu xây dựng Hội cấp thoát nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững, chuyên nghiệp, xứng đáng là tổ chức đại diện cho hội viên. Đến năm 2025, 100% đơn vị hội viên thực hiện hiệu quả kế hoạch cấp nước an toàn. Tỷ lệ thất thoát bình quân trong tất cả các đơn vị hội viên dưới 15%. Phấn đấu 100% đơn vị quản lý hiệu quả các hệ thống thoát nước và xử lý nước thải xanh sạch và thân thiện với môi trường vào năm 2025…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đánh giá cao những thành tựu của Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây Dựng đề nghị: Hội cần có giải pháp nâng cao chất lượng liên kết các thành viên; Đổi mới sáng tạo trong hoạt động, Tăng cường các hoạt động đảm bảo an ninh an toàn nguồn nước, tạo ổn định xã hội; Tăng cường quan tâm vấn đề ứng phó BĐKH, Tăng cường các hoạt động phản biện tư vấn chính sách, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để xây dựngcơ chế chính sách ngành cấp thoát nước; Tập trung điều kiện tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn của ngành cấp thoát nước, phù hợp thông lệ quốc tế…

Ông Nguyễn Ngọc Điệp đắc cử Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam lần thứ VI
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên TW Đảng, Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng (trái) trao tặng Bằng khen cho ông Cao Lại Quang – Chủ tịch Hội cấp nước VN nhiệm kỳ V (2015-2020).

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam nhiệm kỳ VI gồm 82 đồng chí và số lượng Ủy viên Ban Thường vụ là 32 đồng chí. Ông Nguyễn Ngọc Điệp – Nguyên vụ trưởng Vụ Công Nghiệp – Văn Phòng chính phủ đắc cử vị trí Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ VI 2020-2025.