'Ông trùm' buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu được đề nghị giảm án

(VOH) - Ngày 11/4, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM luận tội đối với các bị cáo trong vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

Trước đó, có 28 bị cáo vụ buôn lậu xăng dầu bị Viện KSND cấp cao tại TPHCM kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc không áp dụng hình phạt tiền.

Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, Viện KSND cấp cao tại TPHCM rút kháng nghị đối với 15 bị cáo. Đến sáng nay, tiếp tục rút kháng nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo Hà Văn Khoa, Phan Văn Hiếu và Trương Công Tiến.

Như vậy, Viện KSND cấp cao tại TPHCM rút kháng nghị đối với 18 bị cáo và giữ nguyên kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với 10 bị cáo.

Viện kiểm sát đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo, chuyển từ phạt tù sang phạt tiền đối với 3 bị cáo.

'Ông trùm' buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu được đề nghị giảm án 1
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: TTO

Trong đó, đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo cầm đầu Phan Thanh Hữu từ 1-2 năm tù vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới.

Các bị cáo khác, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX giữ nguyên hình phạt.

Theo cáo trạng, ba bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt) bàn bạc, góp vốn mua xăng từ Singapore vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Hành vi của các bị cáo diễn ra thường xuyên, lặp lại nhiều lần, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021.

Các bị cáo là doanh nghiệp, thuyền trưởng, thuyền viên, nhân viên… đã có vai trò giúp sức vận chuyển, tiêu thụ xăng lậu cho các "ông trùm" buôn lậu gần 198 triệu lít xăng. 

Xem thêm: Điểm tin trưa 11/4: Đến 15/4, thuê bao không chuẩn hóa sẽ khóa hai chiều | Lãi suất cao, người dân chuyển hướng thuê nhà

Nhà chức trách xác định đường dây của Hữu, Viễn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng.

Trong phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Viễn 17 năm tù, Hữu 16 năm tù, Đức 10 năm tù cùng về tội buôn lậu.