Phát triển y tế TPHCM theo hướng “đa tầng - đa cực - đa trung tâm”

Năm 2025 là năm ngành y tế Thành phố đã nỗ lực vượt bậc, triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, chưa từng có tiền lệ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành y tế Thành phố vào sáng 10/1, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc yêu cầu cần tiếp tục rà soát, tổ chức lại hệ thống y tế theo “đa tầng - đa cực - đa trung tâm”. Phát triển y tế chuyên sâu xứng tầm, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành tựu y khoa, y tế chất lượng cao.

DSC_0895
Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: Quỳnh Anh

Giám đốc Sở Y tế TPHCM - Bác sĩ Tăng Chí Thượng đánh giá, năm 2025 là năm ngành y tế Thành phố đã nỗ lực vượt bậc, triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, chưa từng có tiền lệ và định hướng năm 2026: "Một nội dung cần tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2026 và các năm tiếp theo là tăng cường phối hợp liên viện, liên chuyên khoa trong triển khai các kỹ thuật chuyên sâu có mức độ phức tạp cao.

Thực tiễn cho thấy, những thành tựu như kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai là kết quả trực tiếp của sự phối hợp chặt chẽ, bài bản và bền bỉ giữa các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tiêu biểu là Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1. Điều này khẳng định rõ giá trị cốt lõi của mô hình đa trung tâm trong việc nâng tầm y học chuyên sâu và vị thế y tế của Thành phố. 

Một yêu cầu thiết thực đặt ra là các trung tâm chuyên sâu không chỉ dừng lại ở việc tập trung kỹ thuật cao, mà còn phải thực hiện tốt vai trò lan tỏa năng lực chuyên môn, bảo đảm chất lượng điều trị không phụ thuộc vào địa bàn hay khoảng cách địa lý."

z7416463052884_eac8ac06c9b5516a23dc247480104bee
Giám đốc Sở Y tế TPHCM - Bác sĩ Tăng Chí Thượng - Ảnh: Quỳnh Anh

Ngày 6/1/2026, Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai thứ 13, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong việc làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim mạch bào thai phức tạp ngay từ trong bụng mẹ. Đây cũng là 1 trong 10 dấu ấn nổi bật của ngành y tế TPHCM trong năm 2025.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết: "Thành công này chính là kết quả của sự kết hợp của bệnh viện chuyên sâu, đã tạo nên sức mạnh và chinh phục kỹ thuật cao tầm thế giới. Điều này cũng chứng minh cho chúng ta TPHCM là trung tâm y tế chuyên sâu, đặc biệt là can thiệp thông tim bào thai xuyên tử cung. Đúng với định hướng mà Sở Y tế đã giao cho Bệnh viện Nhi đồng 1, đó là trung tâm can thiệp tim mạch nhi, còn Bệnh viện Từ Dũ là trung tâm chẩn đoán bào thai và can thiệp bào thai. Đây cũng là niềm tự hào của y học Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong khu vực."

z7415911005994_d87f8f82e8834571a15b1c573b70880a
Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: Quỳnh Anh

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy đánh giá, ngành y tế Thành phố đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, vừa phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, vừa phải tái cấu trúc hệ thống theo hướng đa tầng - đa cực - đa trung tâm, bứt phá chuyển đổi số để xây dựng hệ thống y tế thông minh, góp phần nâng chất lượng Thành phố đáng sống.

z7416647119458_3735e2fe1ad2260a82a95183f901a48d
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Quỳnh Anh

"Tham mưu với thành phố về đầu tư hạ tầng y tế hiện đại hơn, đồng bộ hơn, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và quan trọng là xây dựng mạng lưới chăm sóc chuyên khoa gắn với y tế cơ sở. Quan tâm củng cố, nâng cao năng lực y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Bao phủ y tế chuyên sâu ở các cơ sở 2 ở tất cả các khu vực trên địa bàn thành phố, để sự thụ hưởng công bằng, đa dạng và mở rộng ảnh hưởng chỉ số đáng sống của thành phố từ chỉ số phát triển của ngành y tế chúng ta." - ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

z7416464457957_3e83d8640496977258b47fe316ed6567
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: Quỳnh Anh
Bình luận