Sáng 27/10, tại Trung tâm Thông tin Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống Bão lũ để cập nhật diễn biến bão số 6 (TRAMI) và chỉ đạo công tác ứng phó tại các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương trong việc chuẩn bị ứng phó với bão. Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm công tác cấm biển, tăng cường kết nối thông tin với các cơ quan dự báo để có biện pháp kịp thời cho người dân. Bên cạnh đó, ông yêu cầu các đài khí tượng thủy văn địa phương liên tục cập nhật số liệu đo mưa nhằm cảnh báo sớm về tình hình mưa lớn và sạt lở đất.
“Chúng ta cần dự báo chi tiết cho các vùng nguy cơ cao để có biện pháp phòng chống hiệu quả. Những điểm dễ sạt lở và các đoạn đê xung yếu cần được bảo vệ cẩn trọng. Cập nhật thường xuyên về lượng mưa sẽ giúp dự báo chính xác hơn cho người dân về các nguy cơ thiên tai,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, các tập đoàn viễn thông, và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các địa phương để duy trì liên lạc thông suốt tại những nơi chịu ảnh hưởng của bão. Công tác kết nối cần đảm bảo điều hành thông suốt, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả sau bão.
Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, bão số 6 (TRAMI) dự kiến đổ bộ vào khu vực Nam Quảng Trị - Bắc Quảng Nam vào trưa 27-10 với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sau khi vào đất liền, bão sẽ suy yếu dần, chuyển hướng Nam Đông Nam, và đến sáng ngày 28/10 sẽ giảm thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo lượng mưa tại Quảng Bình - Quảng Nam từ 200-400mm, có nơi trên 600mm; các địa phương khác ở miền Trung có lượng mưa từ 150-250mm, làm tăng nguy cơ ngập lụt.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo rằng cơn bão này khác biệt so với các cơn bão thông thường. Sau khi suy yếu, bão số 6 có khả năng quay lại biển Đông và tăng cường đến cấp 8-10. Điều này khiến tác động của bão kéo dài và có thể gây ảnh hưởng đến cả vùng ven biển Quảng Nam và Đà Nẵng suốt đêm nay. Ông Khiêm lưu ý rằng các địa phương cần chú ý đến bản tin cập nhật về gió mạnh để đảm bảo an toàn.
Tại Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết địa phương đã di dời hơn 800 hộ dân ở khu vực chịu ảnh hưởng. Lực lượng công an, quân sự, và biên phòng đã được huy động để giám sát, tuần tra và kịp thời hỗ trợ người dân.
Hệ thống cứu hộ, bao gồm tổng đài liên lạc trực tuyến, được triển khai đến từng xã để đảm bảo thông tin kịp thời.Các hồ chứa tại miền Trung hiện đang ở mức 40-71,9% dung tích, nên trước mắt mưa bão sẽ không gây áp lực lớn. Tuy nhiên,
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh sự cần thiết phải lưu ý tới đợt mưa lớn có thể xảy ra vào đầu tháng 11, khi các hồ chứa có thể đầy. Thời điểm này là lúc cần đặc biệt quan tâm đến việc vận hành hệ thống hồ chứa để tránh rủi ro.



