Phòng, chống Zika ở nhà trọ

(VOH)- Sáng 27/11, LĐLĐ TP HCM tổ chức Lễ phát động phòng chống virus Zika tại khu nhà trọ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM.

Lễ phát động phòng chống virus Zika tại khu nhà trọ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức,

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết virus Zikia đang diễn biến phức tạp, tính đến nay trên cả nước đã phát hiện 74 trường hợp nhiễm virus Zika, riêng địa bàn quận Thủ Đức đã có 5 trường hợp. Bệnh lây do muỗi vằn đốt và có thể gây dịch.

Để phòng bệnh, công nhân (CN) phải dọn sạch rác, xóa bỏ vũng lầy, vũng nước tù động, khơi thông cống rãnh, vệ sinh bể nước sinh hoạt, diệt lăng quăng… không để muỗi phát triển.

Dọn vệ sinh không tạo điều kiện cho dịch  bệnh phát triển

Quỹ Tấm lòng vàng Lao động đã trao 200 chiếc mùng để CN tránh bị muỗi đốt khi ngủ. Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam cũng tặng 20 phần quà cho con CN tại khu nhà trọ này.

Sau lễ phát động, 200 CN đã ra quân phát quang cây cỏ, dọn sạch rác, khơi thông cống rãnh tại khu nhà trọ 1155/3/7 khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM.