Phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn - năng động - sáng tạo

(VOH) – Phụ nữ TPHCM phát huy tốt vai trò, thế mạnh của phụ nữ, hội viên làm tốt vị trí hậu phương, đảm đang công tác hậu cần, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Sáng ngày 6/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trương và 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đến dự có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, những ngày đầu tháng ba, phụ nữ TP đón chào ngày hội lớn - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Đối với phụ nữ Việt Nam, ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng - 2 vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm, đây cũng là dịp để khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn - năng động - sáng tạo 1
Các nghệ sĩ, diễn viên cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Đặc biệt, năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, đồng thời hưởng ứng phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội đã tích cực thực hiện đợt thi đua đặc biệt với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, nổi bật là Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” - chăm lo trên 60 ngàn phần quà, trị giá hơn 24 tỷ đồng cho phụ nữ, trẻ em; Chương trình “Vòng tay yêu thương” được Hội LHPN TP ký kết với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Báo Phụ nữ TP và sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ TP và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP, qua đó đã bảo trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 với trên 105 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội LHPN TP triển khai thực hiện nhiều hoạt động, công trình thiết thực, cụ thể như: Đề án khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế với nguồn vốn 100 tỷ đồng được UBND TP ủy thác; phát động phong trào “Mỗi gia đình hội viên phụ nữ một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh” cùng với phụ nữ cả nước hưởng ứng phong trào trồng cây xanh thực hiện mục tiêu một tỷ cây xanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn - năng động - sáng tạo 2

Tham dự buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Phúc – Chi hội Phụ nữ phường Thạnh Xuân, quận 12 xúc động chia sẻ: “Sau trận đại dịch vừa qua, dù có mất mát nhưng nhìn lại những nỗ lực của Đảng và TP dành cho phụ nữ, tôi rất sung sướng và hôm nay đi dự Lễ hội áo dài tôi cảm thấy tự hào là người con của TPHCM. Qua đây nói lên được hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam mình chịu thương, chịu khó và còn tôn vinh hình tượng của Mẹ Việt Nam anh hùng”. 

Phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn - năng động - sáng tạo
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại Lễ hội áo dài 2022

Tại chương trình, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, trong thời gian qua, Hội LHPN TP luôn sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội sát với thực tiễn sinh động của TP.

Đặc biệt, với sự linh hoạt, sáng tạo, kịp thời chuyển đổi về nội dung và hình thức hoạt động, phù hợp với từng thời điểm, giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội phụ nữ các cấp đã phát huy rõ thế mạnh của phụ nữ, hội viên làm tốt vai trò hậu phương, đảm đang công tác hậu cần, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tổ chức các hoạt động; vừa thực hiện “mục tiêu kép” góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội TP. 

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội trong tham gia thực hiện chủ đề năm của thành phố: “Thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới”, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới.; tiệp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, linh hoạt chuyển đổi phương thức hoạt động Hội, đa dạng hóa các loại hình tập hợp phụ nữ; luôn quan tâm đến chị em phụ nữ lao động nghèo, nữ công nhân, phụ nữ nhập cư có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”. 

Phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn - năng động - sáng tạo 4
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao Bằng khen cho cho đội bóng đá nữ TPHCM.

Dịp này, Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và Văn phòng Hội LHPN TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Hội LHPN TP trao tặng Bằng khen cho thành viên đội bóng đá nữ TPHCM trong đội tuyển nữ VN đoạt suất chính thức tham dự Vòng chung kết World Cup 2023 và trao tặng 200 triệu đồng cho tập thể đội bóng đá nữ Việt Nam.