Trước thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ tại tỉnh Sơn La đêm 26, rạng sáng 27/7, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phát đi Công điện yêu cầu toàn lực lượng Quân đội từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ khẩn trương vào cuộc, chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục hậu quả và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.
Theo báo cáo từ Quân khu 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại 7 xã gồm: Chiềng Khoong, Chiềng Sơ, Bó Sinh, Sốp Cộp, Nậm Ty, Mường Hung và Huổi Muội.
Hậu quả khiến 6 người dân tại các xã Chiềng Sơ và Mường Lầm bị đất đá vùi lấp và lũ cuốn trôi, trong đó 3 người đã tử vong và 3 người đang mất tích.
Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn và sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện khi có tình huống xấu xảy ra. Tổ chức kíp trực tăng cường, báo cáo kịp thời theo quy định, sẵn sàng xử lý hiệu quả các sự cố thiên tai.
Bộ Tư lệnh Quân khu 2 được giao chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phối hợp với địa phương tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương và hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho nạn nhân theo phong tục địa phương. Cùng với đó là thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại theo đúng chế độ.
Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là bằng mọi biện pháp phải nhanh chóng tiếp cận các khu vực bị chia cắt do lũ, khẩn trương khắc phục sạt lở để bảo đảm giao thông và vận chuyển hàng cứu trợ. “Kiên quyết không để người dân bị thiếu đói do thiên tai”, công điện nêu rõ.
Ngoài Quân khu 2, các đơn vị thuộc Quân khu 1, 3, 4 cũng được lệnh chủ động kiểm tra, rà soát lại các phương án ứng phó, sơ tán dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, đê điều xung yếu, ngập lụt... Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là để xảy ra thiệt hại đáng tiếc.
Bộ Tổng Tham mưu cũng chỉ đạo các lực lượng đặc biệt như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp triển khai thiết bị bay không người lái hỗ trợ phát hiện sớm các điểm có nguy cơ sạt lở, kịp thời cảnh báo và sơ tán dân.
Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 rà soát lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn khi có lệnh.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị đóng quân tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ được lệnh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo yêu cầu thực tế.



