Được thành lập ngày 10/12/1945 tại Bình Hòa Nam (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Quân khu 7 hiện bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, là địa bàn chiến lược trọng yếu đồng thời là vùng kinh tế trọng điểm, phát triển sôi động đi đầu cả nước. 80 năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, lực lượng vũ trang Quân khu đã xây dựng địa bàn vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng.
Giai đoạn 2020 - 2025, đã có 19 mô hình, đề án cấp tỉnh, xã/phường có gần 100 đề án điển hình được triển khai rất hiệu quả, như “Xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền”, “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng”, “Địa phương, đơn vị tuyến sau hỗ trợ địa phương, đơn vị tuyến trước”, “Gắn kết thân thiện, hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo”, xây tặng hơn 2.000 căn nhà và 152 công trình văn hóa, thể dục thể thao...
Bộ đội giúp đỡ nhân dân vùng thiên tai vượt qua khó khăn
Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo cùng với các đề án, mô hình tiên phong đã tạo nên bộ mặt mới cho cuộc sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trong thiên tai, bão lũ, lực lượng vũ trang Quân khu với tinh thần “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh” đã kịp thời sát cánh giúp đỡ bà con vượt qua hoạn nạn.
Thiếu tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7, cho biết: "Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được củng cố, quản lý sát thực tế từng địa bàn và từng khu vực phòng thủ, phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Hoạt động phối hợp với các lực lượng chức năng ngày càng hiệu quả, góp phần gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn."
Với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, lực lượng vũ trang Quân khu 7 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, đánh giá: "Quân khu 7 rất tự lực tự cường, dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm với Đảng, với dân, với nước, Thường vụ Đảng ủy Quân khu cùng với các đồng chí lãnh đạo địa phương đã phối hợp nhiều chủ trương rất thống nhất, đặc biệt là chủ trương củng cố năng lực tuyến phòng thủ biên giới và đưa dân lên biên giới, tôi cho rằng rất thành công và rất chiến lược."
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang, nhấn mạnh: "Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu đã anh dũng chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới và làm tròn nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, giành nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Cùng nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong thời kỳ mới."
Trong cuộc trường chinh giành độc lập, thống nhất, quân và dân Quân khu 7 đứng ở đầu sóng ngọn gió mà vẫn một lòng kiên trung bất khuất, rạng ngời khí phách. Sự gắn kết giữa Quân khu 7 và nhân dân đã trở thành dấu ấn đặc biệt nhất của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ. Từ chiến tranh đến hòa bình, từ hầm bí mật đến đô thị hiện đại, tình nghĩa quân – dân luôn giúp Quân khu vượt qua mọi thử thách, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.



