Quốc hội đồng ý miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ

(VOH) - Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Chiều 7/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2020.

quoc-hoi-dong-y-mien-nhiem-13-thanh-vien-chinh-phu-voh.com.vn-anh1
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm 13 thành viên của Chính phủ.

Với 454/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,58% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. 13 thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm gồm: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

Hiện 6 trong 7 bộ nêu trên có Thứ trưởng là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Trung ương, như: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng; bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Nội vụ; ông Trần Văn Sơn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch; ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Xây dựng. Trong danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Chính phủ, đại diện ngành Giáo dục Đào tạo có ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Sau khi các Nghị quyết được thông qua, Quốc hội nghe Tờ trình danh sách để phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Các đại biểu sau đó thảo luận ở Đoàn về nội dung này.