Chờ...

Quốc hội thông qua phương án sáp nhập huyện, xã tại Cần Thơ và 12 tỉnh

VOH - Sáng 28/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức "chốt" phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện và xã tại TP Cần Thơ cùng 12 tỉnh khác trên cả nước.

Với sự nhất trí 100% của các thành viên có mặt, kế hoạch này là một bước đi quan trọng trong việc tối ưu hóa bộ máy hành chính, giúp giảm thiểu sự chồng chéo trong quản lý và tiết kiệm nguồn lực.

Theo báo cáo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày, phương án sáp nhập nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính và cải thiện hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Tổng cộng 13 tỉnh, thành phố tham gia vào đợt sáp nhập này bao gồm: Cần Thơ, Bắc Giang, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Tiền Giang, và Vĩnh Long.

Quang. canh
Quang cảnh phiên họp - Ảnh: TTO

Cụ thể, tại TP Cần Thơ, kế hoạch sáp nhập sẽ giảm 3 đơn vị cấp xã, từ 83 xuống còn 80 đơn vị. Bắc Giang thực hiện sắp xếp 4 đơn vị cấp huyện và 34 đơn vị cấp xã, tạo ra 17 xã mới, đồng thời giảm 17 xã cũ. Đồng Nai cũng thực hiện việc sáp nhập mạnh mẽ với việc hình thành 11 đơn vị xã mới từ 22 xã cũ, giảm 11 đơn vị cấp xã.

Tổng cộng, sẽ có 5 đơn vị cấp huyện và 186 đơn vị cấp xã tại 13 tỉnh, thành phố được sắp xếp, với mục tiêu giảm 87 đơn vị cấp xã trên toàn quốc. Kết quả cuối cùng sẽ là sự giảm tải đáng kể về số lượng đơn vị hành chính, từ 2.046 xuống còn 1.959 đơn vị cấp xã.

Một số địa phương đặc thù không thực hiện sáp nhập do các yếu tố địa lý và dân cư phức tạp. Cụ thể, ba huyện là Tân Phú Đông (Tiền Giang), Cô Tô (Quảng Ninh), và Đắk Pơ (Gia Lai) cùng 67 xã được loại trừ khỏi phương án sáp nhập giai đoạn này.

Trong quá trình sáp nhập, một số cán bộ và công chức dôi dư sẽ cần được sắp xếp lại. Báo cáo cho biết, có khoảng 1.935 cán bộ, công chức, và viên chức thuộc diện dôi dư sẽ được giải quyết theo đúng quy định. Đồng thời, 148 trụ sở dôi dư tại các tỉnh, thành phố cũng sẽ được xử lý.

Các nghị quyết sáp nhập huyện, xã của 12 tỉnh, thành phố sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2024, riêng Bắc Giang sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2025. Quy trình sáp nhập này được kỳ vọng sẽ giúp các địa phương cải thiện hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, tất cả ý kiến từ các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều đồng thuận với phương án của Chính phủ, mở ra một giai đoạn mới cho sự sắp xếp và tinh gọn bộ máy hành chính.