Trong phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và chất vấn những vấn đề quan trọng liên quan đến bạo lực học đường và phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích trong môi trường giáo dục.
Chủ tịch "Quốc hội trẻ em" Lê Gia Vinh phát biểu khai mạc phiên họp, cho biết chương trình sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ sáng 28/9 đến hết sáng 29/9. Các đại biểu sẽ thảo luận nhiều nội dung cấp thiết như báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống bạo lực học đường và phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích.
Những phương hướng triển khai trong thời gian tới cũng được đưa ra nhằm cải thiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh.
Một trong những điểm nhấn của phiên họp là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về hai chủ đề chính: "Phòng, chống bạo lực học đường" và "Phòng, chống tác hại của thuốc lá và chất kích thích."
Các đại biểu đã thể hiện vai trò trách nhiệm cao, đặt ra những câu hỏi thẳng thắn và sâu sắc, bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến những vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống học đường.
Chủ tịch "Quốc hội trẻ em" Lê Gia Vinh khẳng định, phiên họp lần này có khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng. Ông đề nghị các đại biểu trẻ em phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung thảo luận sôi nổi và đóng góp ý kiến thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong môi trường giáo dục.
Trong phiên họp chiều 28/9, các đại biểu "Quốc hội trẻ em" sẽ chia thành 12 tổ để thảo luận về hai chủ đề chính. Các ý kiến và đề xuất của đại biểu sẽ được tổng hợp thành nghị quyết và trình bày trong phiên bế mạc vào sáng 29/9.
Hoạt động "Quốc hội trẻ em" là cơ hội để các em thiếu nhi tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước tham gia vào các vấn đề xã hội quan trọng, từ đó thể hiện tiếng nói của trẻ em về những vấn đề đang ảnh hưởng đến họ. Sự kiện không chỉ khuyến khích tính chủ động và trách nhiệm của trẻ em trong các vấn đề xã hội mà còn góp phần định hình những chính sách tốt hơn cho tương lai của thế hệ trẻ.
Chương trình kỳ họp giả định của "Quốc hội trẻ em" lần thứ hai được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần dân chủ và trách nhiệm cộng đồng trong học sinh.
Đây cũng là cơ hội để trẻ em có tiếng nói trực tiếp trong các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường, giúp hình thành các chính sách bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới.



