Phiên họp là cơ hội để các bạn nhỏ đóng vai các chức danh cao nhất trong Nhà nước, thể hiện quyền làm chủ của mình và đóng góp ý kiến cho các vấn đề liên quan tới trẻ em.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất, năm 2023 - Ảnh: TTO
Phiên họp “Quốc hội trẻ em” lần thứ nhất, năm 2023 được tổ chức bởi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Quốc hội Việt Nam.
Phiên họp diễn ra tại Hội trường Diên Hồng. Đến dự phiên họp có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.
Các “đại biểu” trẻ em được chia thành hai tổ: Tổ I với chủ đề “Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” và Tổ II với chủ đề “Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em”.
Các bạn nhỏ đã thảo luận sôi nổi và đưa ra những nhận định, kiến nghị và giải pháp cho các vấn đề nóng gây bức xúc trong xã hội liên quan tới trẻ em.
Hoàng Trà My (Nghệ An) đưa ra một kết quả khảo sát trên 41.000 cử tri trẻ em, cho thấy có gần 12% trẻ em cho rằng vấn đề xâm hại tình dục trẻ em thỉnh thoảng xảy ra.
Các hành vi xâm hại như tát, đấm, đá, xúc phạm danh dự được đánh giá là xảy ra ở mức độ đặc biệt cao trên 30%.
Ngoài ra, 23,6% trẻ từng bị tai nạn thương tích, nhiều vụ tai nạn giao thông và đuối nước rất thương tâm.
Nhiều học sinh không dám tố cáo vụ việc do sợ bị trả thù. Nhiều học sinh chưa biết đến Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, tỉ lệ các vụ việc tố cáo do trẻ em chỉ chiếm 40%, nhiều trẻ em thiếu tin tưởng vào sự hỗ trợ của tổng đài hoặc lúc bị xâm hại, bạo lực hốt hoảng không nghĩ ra để tố cáo.
Để giải quyết các vấn đề này, các “đại biểu” trẻ em đã đề xuất một số giải pháp như: Tăng cường giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho trẻ em; Tăng cường quản lý và kiểm soát môi trường mạng; Tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ trẻ em; Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; Tạo điều kiện cho trẻ em có thêm không gian vui chơi an toàn và lành mạnh.
Hoàng Trà My làm "đại biểu Quốc hội" - Ảnh: BẢO KHANH
“Đại biểu” Khúc Trà Giang (Hải Phòng), thực tế trẻ em hiện nay tiếp xúc nhiều trên mạng xã hội, nội dung thu hút các bạn chủ yếu là các câu chuyện drama, các tựa game, các xu hướng, trào lưu như chụp ảnh chuyển qua anime, qua truyện…
Tuy nhiên, không phải tất cả những nội dung này đều lành mạnh và có ích cho sự phát triển của trẻ em. Nhiều bạn nhỏ đã gặp phải những nguy cơ như bạo lực mạng, xâm hại tình dục, lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân…
“Khi bị bạo lực mạng, các bạn không dám báo cho người lớn vì có nhiều trường hợp đối tượng đi bắt nạt tuy đã bị xử phạt nhưng vẫn tiếp tục trả thù” - Trà Giang cho biết.
Để giải quyết tình trạng trên, các “đại biểu” trẻ em đã đề xuất một số giải pháp như đề nghị nhà trường đưa nội dung an toàn trên không gian mạng vào các bộ môn trong trường học như giáo dục công dân, tin học.
Chú trọng hơn trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để các em có thể tự bảo vệ bản thân và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng. Có các chương trình tập huấn cho phụ huynh về an toàn mạng và kỹ năng quản lý con cái sử dụng mạng.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật cần đổi mới, sử dụng những bài đăng ngắn hay các mẩu chuyện đối đáp, bức tranh sống động cùng với những lời thoại súc tích, dễ hiểu để trẻ em có thể hiểu biết thêm về các bộ luật.
Các “đại biểu” trẻ em cũng đưa ra giải pháp cho trẻ cần lập thời khóa biểu phù hợp, kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại của chính mình, tham gia các hoạt động của trường lớp, hạn chế xem điện thoại quá nhiều…
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội trung ương - cho rằng phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" là cơ hội cho các em được tiếp xúc, tìm hiểu, học hỏi một cách có hệ thống về hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước, đặc biệt là những hoạt động quan trọng như lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao của Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.




