Đây là nghi thức tiễn biệt nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.
Cùng thời điểm này, lễ truy điệu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM và Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi — quê hương của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Từ sáng sớm, tại Nhà tang lễ Quốc gia, các lực lượng chức năng đã có mặt, hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo trang nghiêm và chu đáo cho buổi lễ. Linh xa và đoàn xe tang đưa di hài nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ra sân bay Nội Bài đã vào vị trí sẵn sàng. Khối nghi lễ thực hiện kiểm tra lần cuối trước giờ làm nhiệm vụ.
Tại TPHCM, công tác chuẩn bị tại Hội trường Thống Nhất cũng được hoàn tất từ sớm. Nhiều đoàn đại biểu đại diện các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang, cùng đồng bào, chiến sĩ đã tề tựu, tham dự lễ truy điệu.
Tại Quảng Ngãi, Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng là nơi tổ chức lễ truy điệu. Đông đảo người dân quê nhà, đồng đội, đồng chí cũ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có mặt để tiễn biệt người con ưu tú của quê hương.
Trước đó, trong ngày 24/5, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức tại ba địa điểm: Hà Nội, TPHCM và Quảng Ngãi. Hơn 850 đoàn với hơn 10.500 lượt người đã đến viếng, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc và sự tri ân đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Sau lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức vào lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh năm 1937, quê ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi.
Ông tham gia cách mạng từ tháng 2/1955 và vào Đảng từ tháng 12/1959.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là ủy viên Trung ương Đảng 5 khóa (V (dự khuyết), VI, VII, VIII, IX); ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, X, XI.
Ông từng giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó thủ tướng, sau đó, ông giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh khóa X, XI.
Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.



