Sắp xếp lại bộ máy, giải thể đơn vị làm việc không hiệu quả giảm sự chồng chéo

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của BCH TƯ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, TPHCM đã tinh giản 472 trường hợp.

Sáng 19/4, Thành ủy TPHCM đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của BCH Trung ương, một năm thực hiện Kết luận số 17 của BCT về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị giai đoạn 2015 – 2017.

Tại hội nghị, lãnh đạo TPHCM cho biết sẽ tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm bớt khâu trung gian, giảm thiểu sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của BCH TƯ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, TPHCM đã tinh giản 472 trường hợp.

Thành ủy TPHCM đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của BCH Trung ương, một năm thực hiện Kết luận số 17 của BCT về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị giai đoạn 2015 – 2017.

Thành ủy TPHCM đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của BCH Trung ương, một năm thực hiện Kết luận số 17 của BCT về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị giai đoạn 2015 – 2017.

Theo Ban tổ chức Thành ủy TPHCM, số lượng biên chế thực tế của thành phố còn khá cao so với số biên chế của Trung ương giao, tuy có quyết liệt trong việc tinh giản biên chế, nhưng chưa đạt yêu cầu vì thành phố là một đô thị đặc biệt khối lượng công việc rất lớn, giảm biên chế phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cần có lộ trình thực hiện.

Ngoài ra, vẫn còn một số cấp ủy lúng túng trong tổ chức thực hiện tinh giản biên chế, nên việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ yếu về tinh giản biên chế, chưa chú trọng đúng mức đến việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với việc xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nên tổ chức bộ máy chưa thật sự tinh gọn, số lượng tinh giản biên chế ít, hiệu quả công tác chưa cao.

Để khắc phục những hạn chế này, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng ở TPHCM sẽ tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm bớt khâu trung gian, giảm thiểu sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Đặc biệt, giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả. Phân loại rõ đối tượng công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 trong cơ quan đơn vị để quản lý thống nhất, quyết liệt tinh giản biên chế đến năm 2021 theo kế hoạch…

Phấn đấu giảm từ 5% đến 10% số vụ và thương vong do TNGT trong năm 2019 - UBND TPHCM ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm TTATGT năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” và mục tiêu “Tính mạng con người là ...
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: Thanh niên bị mắc tật khúc xạ về mắt chiếm tỉ lệ rất cao - Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 vừa được tổ chức vào sáng 18/4.