Sở Xây dựng TPHCM phải chịu trách nhiệm về chậm tiến độ 2 dự án trọng điểm

(VOH) - Nội dung được nêu trong kết luận của Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường

Ông Bùi Xuân Cường vừa có kết luận về hai dự án trọng điểm hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) và dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo ông Cường, hiện tiến độ thẩm định, phê duyệt, thiết kế dự toán bồi thường di dời tái lập hệ thống cấp nước đã rất chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ hai dự án trọng điểm.

Yêu cầu Sở Xây dựng TPHCM phải chịu trách nhiệm do chưa thực hiện đúng chỉ đạo ở nội dung thông báo 848 ngày 9/12/2022 của Văn phòng UBND TPHCM.

Dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ được khởi công từ tháng 4/2020 với tổng vốn đầu tư hơn 830 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2023.

Dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dự kiến năm nay sẽ khởi công di dời hạ tầng kỹ thuật.

Sở Xây dựng TPHCM phải chịu trách nhiệm về chậm tiến độ 2 dự án trọng điểm 1
Đường Cách Mạng Tháng Tám nơi có tuyến metro số 2 đi qua.

Theo mốc tiến độ, các sở ngành phải hoàn thành di dời toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật trong năm 2024 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu chính thi công trong năm 2025.

Xem thêm: Sử dụng nhóm kín để hoạt động mại dâm... ngày càng gia tăng

Tháng 2/2023, Sở Giao thông vận tải TPHCM kiến nghị UBND thành phố ban hành danh mục 33 công trình, dự án giao thông vận tải trọng điểm năm 2023, trong đó có hai dự án: hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) và metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Kiến nghị UBND TPHCM giao các chủ đầu tư dự án xây dựng tiến độ chi tiết, thực hiện từng dự án theo tiến độ yêu cầu, gửi tới các sở ngành, quận huyện theo dõi, phối hợp thực hiện.

Các chủ đầu tư nghiên cứu sử dụng phần mềm, ứng dụng quản lý, cập nhật tiến độ thực hiện dự án để lãnh đạo TPHCM cùng các sở ngành theo dõi và kịp thời chỉ đạo, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.