Sóng biển xâm thực phá hủy nhà, hàng quán ở bờ biển Cửa Đại, Hội An

(VOH) – Tại phường Cẩm An, TP. Hội An nước biển đã tạo hàm ếch làm sập 4 căn nhà 1 quán ăn, nhiều đoạn bờ biển chưa có đê bao ở bãi Cửa Đại cũng bị ảnh hưởng bởi sóng biển làm sạt lở.

Ngày 22/10, hoàn lưu của cơn bão Nesat đã gây triều cường, và làm nước biển tràn bờ, xâm thực mạnh vào đất liền gần 15 mét khiến 4 ngôi nhà cùng một quán ăn tại khối phố Tân Thịnh (P.Cẩm An, TP.Hội An, Quảng Nam) bị xé toang, tạo hàm ếch dưới nền nhà, gây sập một phần.

Sóng biển xâm thực phá hủy nhà, hàng quán ở bờ biển Cửa Đại, Hội An 1
Người dân đổ đất gia cố nhà ven biển

Ở biển Cửa Đại, đoạn sau UBND phường Cẩm An đến biển An Bàng dài 2 km sóng biển đánh mạnh vào bờ gây sạt lở bờ bao người dân phải đóng cọc tre, bao cát gia cố tạm thời. Bãi tắm An Bàng cũng bị sạt lở, du khách nước ngoài chỉ dạo chơi trên bãi cát nhỏ hẹp.

Ông Đinh Dũng, Chủ tịch UBND P.Cẩm An, cho biết hiện người dân tại khu vực bị triều cường xâm thực mạnh đã được dời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cũng kiểm tra, báo cáo sự việc lên cấp trên để sớm tìm phương án khắc phục.

Trước đây, tỉnh Quảng Nam đã  cho xây hơn 2 km đê ngầm chắn sóng. Đê ngầm cao trung bình 4,5 m, chân rộng 12 m, chóp rộng 1,5 m, cách bờ 250 m. Sóng ngoài khơi đổ vào bị đê ngăn lại, đến bờ gặp bãi cát tiêu sóng nên giảm cường độ đánh vào bờ. Ba trận bão vừa qua, khu vực có đê ngầm ít sạt lở hơn các chổ khác.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An, bão và hoàn lưu bão khiến 1.000 mét đường bờ biển bị xâm thực. Trước thực trạng này chính quyền đã triển khai làm đê ngầm chắn sóng khá hiệu quả, tuy nhiên những đoạn chưa triển khai tình trạng xâm thực tiếp tục xảy ra nặng nề.