70 năm Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách chuyển mình mạnh mẽ

(VOH) – Hôm nay 10/10, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022).

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng, đồng thời mong rằng, Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc.

Năm 2025: 500 triệu bản sách, doanh thu 4.600 tỷ đồng

Trải qua 70 năm ngành Xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có bước phát triển vượt bậc. 

Trong công tác xuất bản điện tử, chuyển đổi số, NXB Thông tin và truyền thông là NXB đầu tiên nghiên cứu về hệ thống xuất bản điện tử. Đến nay đã xuất bản được trên một ngàn đầu sách điện tử, trong đó có các dạng sách điện tử đơn giản, sách nói và sách multimedia, đặc biệt có hệ thống hỗ trợ học tập cho sinh viên một số trường đại học với sách bài tập tương tác. 

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam dẫn chứng hoạt động của NXB Hội Nhà văn, “vừa nỗ lực cố gắng vừa ổn định hoạt động của mình, vừa từng bước thực thi sứ mệnh nhân văn trong việc xuất bản, truyền bá văn học Việt Nam cho bạn đọc Việt Nam và bạn đọc trên thế giới”.

NXB Tổng hợp TPHCM chú trọng đề tài tác phẩm về lịch sử truyền thống cách mạng, đầu tư nhiều tâm sức phát triển dòng sách về lịch sử - văn hóa vùng đất Nam bộ... góp phần bồi đắp thêm kho tàng văn hóa dân tộc. Hoàn thành mục tiêu đổi mới và phát triển, bảo tồn các giá trị văn hóa trong dòng chảy lịch sử. 

Ông Lê Hoàng (Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty Đường sách TPHCM) nêu cao “mô hình văn hóa đọc hiện đại” tại Đường sách TPHCM. “Đường sách TPHCM đã và luôn sẵn sàng tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng và phát triển thành công mô hình Đường sách cho các tỉnh, thành trên cả nước” - Ông Lê Hoàng khẳng định. 

Mục tiêu của ngành Xuất bản, In và Phát hành trong giai đoạn mới là khẳng định vị thế, tạo đột phá cho ngành công nghiệp văn hóa, cố gắng duy trì tăng trưởng doanh thu hằng năm khoarng 5%; tăng số lượng sách xuất bản/người/năm đạt 5 bản và đưa tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử đạt 15% vào năm 2025. Nỗ lực đưa Việt Nam vào nhóm 3 nước có nền xuất bản phát triển hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Xuất bản nhiều đầu sách hay, giá trị, đúng định hướng với số lượng lớn. Phấn đấu đến năm 2025, phát hành 500 triệu bản sách, đạt mốc doanh thu 4.600 tỷ đồng.

Nhìn lại chặng đường 70 năm phát triển

Ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122 quyết định thành lập Nhà in Quốc gia. Trong giai đoạn kháng chiến, xuất bản đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc và thống nhất đất nước. Hoạt động chính yếu của xuất bản là bám sát nhiệm vụ chính trị, diễn biến các chiến trường, phản ánh kịp thời, sinh động và trung thực cuộc kháng chiến oanh liệt của quân dân ta, góp phần cổ vũ, động viên toàn quân, toàn dân chiến đấu và chiến thắng giành độc lập Tổ quốc.

Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, ngành xuất bản bước vào một giai đoạn phát triển mới, lan toả những giá trị tốt đẹp cho xã hội với các phong trào “đọc và làm theo sách”, “đọc sách có hướng dẫn”, đọc “sách người tốt, việc tốt”….

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đến nay, Ngành xuất bản đã tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới đất nước. Nhiều tác phẩm có giá trị cao là công trình nghiên cứu, tư vấn, hướng dẫn… về hoạt động kinh tế hoặc có liên quan đến hoạt động kinh tế đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước.

Từ năm 2005 đến nay, Hội Xuất bản Việt Nam được Chính phủ giao tổ chức xét tặng Giải thưởng Sách Việt Nam nhằm tôn vinh các tác giả, nhà xuất bản và tác phẩm có giá trị cao về nội dung, trình bày đẹp và kỹ thuật in tốt.

Theo thống kê của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong giai đoạn 2011-2021, ngành xuất bản đã cho ra mắt 369.230 cuốn sách, hơn 4,2 triệu bản sách. 

Đến năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, hoạt động xuất bản vẫn có bước phát triển tích cực. Tổng doanh thu lĩnh vực xuất bản đạt 2.996 tỷ đồng.

Sự chuyển mình mạnh mẽ của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam qua 70 năm
Triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, in và phát hành. 
Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam đã xuất bản được nhiều tác phẩm đáp ứng đồng thời tính định hướng, tính chiến đấu và sự hấp dẫn, có tác dụng lan tỏa trong đời sống xã hội. Có thể kể đến một số tác phẩm tiêu biểu: Hồ Chí Minh toàn tập, Tuyển tập văn học Việt Nam, Từ điển bách khoa Việt Nam, bộ sách Tác phẩm văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Tủ sách 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Về vấn đề biển Đông, Giới thiệu về biển, đảo Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam, 100 câu Hỏi - Đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam, Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông, Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua thư tịch, tư liệu Việt Nam và nước ngoài…
Bình luận