Theo báo cáo, cơn mưa lớn chiều 13/7 gây sạt lở tại khu vực dốc 5 cây (Km19+500), đoạn thuộc thôn 10 Thống Nhất, xã Phước Sơn. Sạt lở kéo dài khoảng 30m, đất đá và cây cối từ ta luy dương trên đỉnh đồi ào ạt tràn xuống mặt đường cản trở hoàn toàn giao thông.
Rất may, thời điểm xảy ra sự cố không có người hoặc phương tiện lưu thông qua khu vực. Điểm sạt lở cũng cách khu dân cư gần nhất khoảng 400m nên không gây thiệt hại về người hay tài sản.
Ngay khi nhận tin báo, UBND xã Phước Sơn đã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương khẩn trương triển khai dọn dẹp hiện trường, đồng thời cắm biển cảnh báo và giăng dây hạn chế người dân qua lại khu vực nguy hiểm.
Do tuyến ĐT 755B là đường tỉnh do cấp tỉnh quản lý, UBND xã Phước Sơn thừa nhận địa phương không đủ nguồn lực xử lý triệt để và kịp thời trước tình trạng sạt lở có nguy cơ tái diễn, nhất là trong mùa mưa kéo dài. Xã đã gửi văn bản đề nghị Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai hỗ trợ khẩn cấp.
Tuyến ĐT 755B (hay còn gọi là đường Sao Bọng - Đăng Hà) là tuyến giao thông huyết mạch nối Đồng Nai với Lâm Đồng, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe tải, xe khách và phương tiện cá nhân qua lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa và hành khách.
Đây không phải lần đầu tuyến đường này xảy ra sạt lở. Các năm 2020 và 2023, tuyến ĐT 755B cũng từng bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó sự cố tháng 10/2020 tại Km18+300 đã buộc chính quyền tỉnh Bình Phước (cũ) phải ban bố tình huống khẩn cấp.



