Tăng cường đầu xe tưới nước để hạn chế bụi đỏ sân bay Long Thành

(VOH) - Các nhà thầu đã tăng cường đầu xe tưới nước từ 40 chiếc lên 60 chiếc, tưới nước liên tục vào buổi trưa và buổi chiều để hạn chế bụi đỏ.

Tại buổi kiểm tra tiến độ dự án xây dựng sân bay Long Thành ngày 1/4, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn nhận định có tình trạng bụi đỏ ảnh hưởng khu dân cư.

Ông Tuấn dẫn chứng khi đi trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn gần công trường sân bay phát hiện bụi bám nhiều trên hộ lan, cây cỏ hai bên cao tốc...

Về nguyên nhân phát sinh bụi đỏ, đại diện nhà thầu cho hay sau khi đào bóc toàn bộ lớp đất hữu cơ bề mặt trên diện tích hơn 2.500ha, để lộ phần đất không được che phủ bởi thực vật.

Khi gặp gió mạnh, lốc xoáy cuốn bụi đất lên cao, phát tán ra xung quanh gây ảnh hưởng tới người dân.

Tăng cường đầu xe tưới nước để hạn chế bụi đỏ sân bay Long Thành 1
Người dân xịt nước nhằm hạn chế bụi bẩn bay vào nhà

Các nhà thầu đã tăng cường đầu xe tưới nước từ 40 chiếc lên 60 chiếc, tưới nước liên tục vào buổi trưa và buổi chiều để hạn chế bụi đỏ.

Nhà thầu cũng bố trí lại phương án thi công, tập trung nhiều mũi san nền ở trung tâm nhà ga nằm cách xa khu dân cư nhằm hạn chế bụi bay ra ngoài.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng giám sát tiến độ, chất lượng các hạng mục thi công, vệ sinh môi trường, an toàn thi công và có báo cáo cập nhật hằng tuần, hằng tháng.