Tập trung giải quyết tồn đọng, thúc đẩy các dự án quan trọng Việt Nam – Lào

(VOH) – Ngày 10/11, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Hai Thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời, thắm tình đồng chí, anh em mà hai nước đã dành cho nhau trong suốt thời gian qua, đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công chuỗi hoạt động của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Tập trung giải quyết tồn đọng, thúc đẩy các dự án quan trọng Việt Nam – Lào 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 40, 41. Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những phát triển tốt đẹp của hợp tác song phương trong những năm gần đây, nhất là trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, thương mại và đầu tư; khẳng định tiếp tục coi trọng và dành ưu tiên cao nhất đối với việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Nhằm củng cố quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng ổn định và bền vững, lãnh đạo hai Chính phủ nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, kết quả các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, cũng như các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước cùng nỗ lực chuẩn bị và triển khai tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các cơ chế hợp tác song phương quan trọng, nhất là kỳ họp 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và Lễ bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022; góp phần phần giúp mỗi nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; quyết tâm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm một số tồn đọng trong năm nay và thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm như bến cảng Vũng Áng, sân bay Nongkhang, các dự án kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, y tế.

Đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ, thường xuyên trao đổi, tham vấn lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, góp phần duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trước những thách thức trong tình hình mới.