Tết Dương lịch 2023, TP dự kiến bắn pháo hoa ra sao?

(VOH) - Đón Tết dương lịch 2023, TP.HCM đề xuất bắn pháo hoa tại một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và một điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Ngày 15/12, UBND TPHCM có văn bản khẩn gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân dịp Tết Dương lịch 2023.

Việc xin phép bắn pháo hoa nhằm góp phần lan toả không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới năm 2023, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tinh thần của nhân dân, du khách.

Tết Dương lịch 2023, TP dự kiến bắn pháo hoa ra sao? 1
Ảnh minh họa

Cụ thể, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin phép tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (Thành phố Thủ Đức) và một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (Quận 11).

Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2023. Theo công văn, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hoá.

Trước đó năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh,  thành phố Hồ Chí Minh không bắn pháo hoa cả dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Năm 2021,  thành phố Hồ Chí Minh cũng không tổ chức bắn pháo hoa vào Tết Nguyên đán.

TP.HCM dự kiến sẽ tổ chức 19 sự kiện, hoạt động chính dịp Tết Nguyên đán, bao gồm trang trí đèn nghệ thuật trên đường phố và đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề "TP.HCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng".