Phiên họp nhằm rà soát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau phiên họp lần thứ 19, đồng thời bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở Chính phủ và 27 tỉnh, thành phố.
Dự họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; đại diện các tập đoàn, tổng công ty, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu.
Sau phiên họp thứ 19, Thủ tướng giao 33 nhiệm vụ, đến nay các đơn vị đã hoàn thành 12 nhiệm vụ đúng thời hạn; 21 nhiệm vụ đang triển khai; còn 1 nhiệm vụ giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ.
Nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận: tổ chức khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng vốn gần 1,3 triệu tỷ đồng; báo cáo phương án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông theo hình thức PPP; đôn đốc tiến độ 3.000 km đường bộ cao tốc dự kiến hoàn thành năm 2025; xây dựng Nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản.
Đáng chú ý, Thủ tướng quyết định bổ sung 15 dự án (13 dự án đường bộ, 1 dự án hàng không, 1 dự án cảng biển), nâng tổng số dự án thuộc Ban Chỉ đạo lên 120.
Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư đã nỗ lực triển khai, đạt kết quả tích cực. Riêng 208 km cao tốc mới được đưa vào khai thác, nâng tổng chiều dài cao tốc lên 2.476 km. Đồng thời, khởi công nhiều dự án quan trọng như Dầu Giây – Tân Phú, TPHCM – Long Thành, thành phần 3 Vành đai 4 TPHCM.
Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc: giải phóng mặt bằng chậm, chồng lấn quy hoạch, thiếu vật liệu xây dựng. Một số dự án thi công chậm, đặc biệt dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành khối lượng còn rất lớn, thi công trong mùa mưa, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và điều hành linh hoạt.
Thủ tướng yêu cầu từ nay đến hết năm 2025 phải hoàn thành 3.000 km cao tốc, 1.700 km đường ven biển và cơ bản hoàn thành dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ pháp lý, bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp,” làm cả ban đêm và ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để đạt “3 dễ” (dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá). Đồng thời, triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” (có lợi ích Nhà nước, người dân, doanh nghiệp) và “2 không” (không tham nhũng, tiêu cực, không thất thoát, lãng phí).
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải tự lực, dám nghĩ, dám làm, đổi mới cách nghĩ, cách làm, không trông chờ, ỷ lại. Các doanh nghiệp lớn cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, khơi dậy phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh.
Kêu gọi cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc, Thủ tướng khẳng định: “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi. Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả thiết thực.”


