Ngày 17/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã công bố kết luận thanh tra về việc giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm (Hon Rom Hill), tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết.
Theo kết luận, dự án có quy mô 85,7 ha, được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2016, do Công ty Cổ phần Thiên Hải làm chủ đầu tư trên khu đồi Hòn Rơm ven biển Mũi Né.
Thanh tra xác định UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) đã không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại thời điểm năm 2015 khi đưa 20 ha “đất ở đô thị” vào dự án, trong khi chủ trương được chấp thuận chỉ là giao đất sản xuất, kinh doanh để đầu tư khu du lịch, không có đất ở đô thị.
Trước đó, trong giai đoạn 2012–2013, khu đất Đồi Hòn Rơm được tổ chức đấu giá ba lần nhưng không thành, với mục đích sử dụng là đất sản xuất, kinh doanh. Năm 2015, tỉnh Bình Thuận xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và được chấp thuận giao đất không qua đấu giá, song vẫn giữ nguyên mục đích sử dụng đất du lịch.
Tuy nhiên, đến năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) lại quyết định giao cho Công ty CP Thiên Hải 20 ha đất ở đô thị để xây dựng biệt thự bán và cho thuê, đồng thời cho thuê gần 63,84 ha đất thương mại, dịch vụ. Việc này được xác định là trái với chỉ đạo của Chính phủ và không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của TP Phan Thiết.
Thanh tra tỉnh cho rằng, việc thay đổi phương án sử dụng đất so với phương án đấu giá ban đầu nhưng không tổ chức đấu giá lại, mà giao trực tiếp cho doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.
Sau khi có phản ánh của dư luận, đến năm 2022, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, chuyển nội dung xây dựng biệt thự để bán và cho thuê sang đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.
Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền để xảy ra vi phạm. Trường hợp không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh thì tham mưu kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo đúng quy định.
Giao Sở Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án 751 để đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, yêu cầu xác định đầy đủ giá đất và nghĩa vụ tài chính mà nhà đầu tư phải thực hiện nhằm tránh thất thoát tài sản nhà nước.
Trường hợp dự án không được tháo gỡ theo các quy định hiện hành, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
Năm 2021, dù chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đã tiến hành san ủi, phá hủy thảm thực vật và hạ cốt nền khu đồi Hòn Rơm, gây bức xúc trong dư luận. Dự án sau đó bị tạm dừng và đến nay vẫn chưa được triển khai trở lại.



