Thêm 6 cây “Cầu nối yêu thương” được khánh thành tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

(VOH) - Nhựa Tiền Phong vừa khánh thành 6 cây “Cầu nối yêu thương” với sự tham gia của lãnh đạo các cấp chính quyền, các em học sinh và người dân tỉnh Trà Vinh và Bến Tre.

Các cây cầu này được hoàn thành ngay trong cuối năm 2019, giúp người dân di chuyển, giao thương thuận lợi, các em học sinh đi học an toàn hơn và đời sống bớt phần khó khăn.

Lễ khánh thành một cây "Cầu nối yêu thương" tại Bến Tre.

Năm 2019, hành trình của “Cây cầu nối yêu thương” lại được tiếp tục thực hiện tại các tỉnh thành từ Bắc tới Nam, mỗi nhịp cầu được bắc lên không chỉ cải thiện cuộc sống của người dân mà việc học của các em sẽ được nối dài, tỉ lệ các em đến trường cũng sẽ cao hơn, ươm mầm thêm những nhân tài giúp ích cho gia đình và xã hội.

Tiếp nối chuỗi hành trình "Cầu nối yêu thương”, 6 cây cầu được khánh thành lần này thuộc Ấp Bình Tây, xã Hương Mỹ, Ấp Tân Quới 2, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, và Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre và các cây cầu nối yêu thương số 31, 32, 33 tại Ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.