Thiệt hại thiên tai gần 100.000 tỷ đồng, nhiều địa phương nỗ lực khắc phục trước Tết

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tính từ đầu năm đến ngày 5/12, thiên tai gây tổn thất nặng nề trên cả nước với tổng thiệt hại ước tính gần 100.000 tỷ đồng.

Đây là mức thiệt hại rất lớn, trải rộng ở cả người và tài sản, tạo sức ép lớn lên nhiều địa phương.

Từ đầu năm đến nay, 420 người chết và mất tích, 730 người bị thương. Gần 4.200 căn nhà bị sập, đổ hoặc trôi; khoảng 350.000 căn nhà khác bị hư hỏng, tốc mái. Hơn 540.000 ha lúa và hoa màu chìm trong nước hoặc hư hại nặng. Chăn nuôi chịu tổn thất lớn với 73.300 con gia súc và hơn 5 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Khoảng 170.000 lồng bè thủy sản không còn khả năng phục hồi.

thiethailu_voh
Thiên tai trên cả nước gây thiệt hại ước tính gần 100.000 tỷ đồng. - Ảnh TPO

Kết cấu hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng: hơn 1.000 km đê điều, kè sông và kênh mương bị hư hỏng; 115 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Gần 1.300 km đường giao thông bị hỏng nặng, lượng đất đá sạt trượt lên đến 14,5 triệu m³. Tổng mức thiệt hại kinh tế được ước tính gần 100.000 tỷ đồng.

Từ tháng 11, công tác hỗ trợ người dân sau thiên tai được triển khai trên diện rộng. Chính phủ đã xuất cấp gần 26.000 tấn gạo cho các địa phương để giúp người dân vượt qua khó khăn. Tính đến ngày 27/11, tổng lượng gạo hỗ trợ đạt hơn 38.000 tấn, trong đó gần 28.000 tấn được cấp cho khoảng 1,8 triệu nhân khẩu bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.

Ngân sách Trung ương bố trí gần 6.800 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh, thành phục hồi sản xuất và tái thiết sau thiên tai. Riêng các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 13 và đợt mưa lũ ở duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được hỗ trợ 2.630 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nhiều gia đình mất nhà cửa, Thủ tướng đã ban hành công điện 234/CĐ-TTg phát động "Chiến dịch Quang Trung" nhằm khẩn trương xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân miền Trung. Mục tiêu là bảo đảm mọi gia đình có chỗ ở ổn định và kịp đón Tết Nguyên đán 2026.

Theo yêu cầu, các địa phương phải hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12/2025; hoàn tất tái định cư và xây dựng nhà mới đối với những căn bị sập hoặc trôi trước ngày 31/1/2026.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 ngày 6/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết thiên tai khiến tăng trưởng GRDP quý IV của các địa phương như Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa giảm khoảng 1%. Tính chung cả năm, mức giảm khoảng 0,2-0,3%. Tăng trưởng GDP cả nước trong quý IV giảm khoảng 0,1% do tác động từ các đợt thiên tai liên tiếp.

Nhiều bộ, ngành khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp cùng địa phương để đẩy nhanh tiến độ khắc phục thiệt hại và hỗ trợ người dân sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt trong thời gian tới.

Bình luận