Đáng chú ý là dự án mở rộng dự án cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Thủ tướng đồng ý chủ trương nâng cấp cao tốc TPCHM - Long Thành - Dầu Giây lên 10 làn xe để đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi.
Trả lời câu hỏi vì sao đến nay hồ sơ chưa xong, chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) giải thích hồ sơ trình gần 2 năm nhưng do vướng nợ, lãi và đang xin điều chỉnh vốn điều lệ. Hồ sơ vẫn đang nằm ở Bộ Tài chính, chưa xong.
Thủ tướng dành thời gian mổ xẻ trách nhiệm trong việc chậm thực hiện dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.
Người đứng đầu Chính phủ giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo nội dung này, báo cáo lại Thủ tướng hướng giải quyết trước ngày 15/12 và hoàn thành trong tháng 12 các hồ sơ nâng cấp, mở rộng tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây trình Quốc hội.

Về đề xuất của tỉnh Đồng Nai thay thế dự án cầu Cát Lát bằng cách làm hầm vượt sông để tạo mỹ quan cả phía Đồng Nai và TPHCM, Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án làm hầm vượt sông kết nối giữa Đồng Nai và TP.HCM.
Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai triển khai quy hoạch phát triển thành phố Long Thành là thành phố sân bay.
Các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, tránh đùn đẩy. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền và cần thêm các cơ chế, chính sách thì kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương nghiên cứu và triển khai các phương án giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, bao gồm các phương án như metro, tàu điện ngầm hoặc đường sắt tốc độ cao, bảo đảm hoàn thành công tác nghiên cứu và hướng tuyến vào quý 1/2025.
Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh rằng các bộ, ngành và chủ đầu tư cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo tiến độ các dự án. Thủ tướng kêu gọi mọi người làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", thi công "3 ca 4 kíp", xuyên lễ, xuyên thứ bảy và chủ nhật, chỉ tập trung vào công việc, không để xảy ra sự chậm trễ trong việc triển khai các dự án trọng điểm này.