Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ Công an đã chi viện 11.294 cán bộ công an ưu tú vào chiến trường miền Nam chiến đấu, công tác, có mặt ở khắp các chiến trường.
Theo đó, có 909 đồng chí Công an chi viện đã hy sinh anh dũng, 46 đồng chí bị địch bắt, tù đày, tra tấn dã man vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, hàng nghìn đồng chí bị nhiễm chất độc da cam, nhiều đồng chí bị thương tật vĩnh viễn để lại chiến trường một phần xương máu của mình.
Do đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc, 11 tập thể An ninh miền Nam mà cán bộ Công an chi viện làm nòng cốt được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho toàn Lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam. Cùng với đó, 21 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…
Hòa bình lập lại, các cán bộ Công an chi viện tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Lực lượng Công an, nhiều đồng chí giữ các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Lãnh đạo Tổng cục, Vụ, Cục và công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được gặp lại các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam, trong không khí hào hùng cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Thủ tướng đánh giá rất cao, bày tỏ tri ân sâu sắc công lao to lớn, những chiến công thầm lặng của các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam với tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì đất nước, tinh thần bất diệt "Còn Đảng là còn mình", "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".
Thủ tướng nêu rõ, bám sát và thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, từ năm 1959 đến 30/4/1975, gần 12.000 cán bộ Công an được tuyển chọn, bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo kỹ lưỡng để chi viện cho chiến trường miền Nam, đã tạo nên một thế trận an ninh vững chắc, đủ sức đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của địch.
Lực lượng Công an chi viện, nhất là trong những thời điểm then chốt, ở những địa bàn chiến lược đã phát huy hiệu quả, vai trò rất quan trọng, lập nhiều chiến công xuất sắc.
"Ở bất kỳ cương vị, bất kể nhiệm vụ nào, dù khó khăn, nguy hiểm, các đồng chí cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn sáng ngời phẩm chất anh dũng, kiên cường, không quản ngại hy sinh, gian khổ, chiến đấu và chiến thắng quân thù; lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, cùng quân và dân cả nước đánh bại đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi mãi biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, trong đó có các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã anh dũng hy sinh, đóng góp to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Đó mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta, đất nước ta và lực lượng Công an nhân dân anh hùng.
Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công an tiếp tục phát huy truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình chính sách, người có công nói chung và các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng.


