Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và 4

Thủ tướng nhấn mạnh việc đưa hai nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và 4 vào vận hành là mảnh ghép đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ngày 14/12, tại Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ khánh thành Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, đồng thời gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sự kiện do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

kan9258-17656871110941706199368
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Nguồn: NLĐO

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc đưa hai nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và 4 vào vận hành là mảnh ghép đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia – nền tảng chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh dự án gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, nhất là việc khởi công trong thời điểm dịch COVID-19. Dự án được triển khai với nhiều “cái nhất”, như: quy mô lớn, công suất cao, công nghệ hiện đại, giá thành đầu tư thấp, thời gian đàm phán hợp đồng EPC ngắn và giá điện thương mại có tính cạnh tranh.

kan9528-17656873134852087378979
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Phòng Điều khiển trung tâm của nhà máy - Nguồn: NLĐO

Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng dự án là hình mẫu trong việc tự thu xếp vốn từ các định chế tài chính quốc tế khi không có bảo lãnh Chính phủ, qua đó gửi đi thông điệp rõ ràng về môi trường đầu tư và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự án được triển khai trong bối cảnh chưa có đầy đủ cơ chế về tính giá khí LNG trong giá thành điện, chưa có quy định bao tiêu sản lượng điện dài hạn và còn nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, các bên liên quan đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro.

Thủ tướng khẳng định đây là dự án kiểu mẫu, tiêu biểu về tiến độ, chất lượng, an toàn và công tác tái định cư cho người dân, đồng thời thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh của Petrovietnam.

kan9964-17656874129331946547451
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - Nguồn: NLĐO

Báo cáo tại buổi lễ, ông Lê Như Linh, Tổng Giám đốc PV Power – chủ đầu tư dự án, cho biết Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là hai dự án điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam, có công suất lớn và công nghệ hiện đại hàng đầu. Các dự án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt của hợp đồng EPC, hoàn thành đúng tiến độ theo Quy hoạch điện VIII và không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án điện trọng điểm đầu tiên của Việt Nam sử dụng khí LNG, áp dụng tuabin thế hệ mới với hiệu suất trên 62%.

c509a7f1-702b-4a71-9381-ace84ee0b9f2-17656874632431483491938
Dự án điện khí Nhơn Trạch 3 và 4

Việc đưa dự án vào vận hành nâng tổng số nhà máy điện do Petrovietnam đầu tư và vận hành lên 12 nhà máy, với tổng công suất đặt 8.249 MW, chiếm khoảng 9,3% tổng công suất và hơn 10% tổng sản lượng điện quốc gia. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Petrovietnam tiếp tục nghiên cứu, phát triển các trung tâm điện khí LNG trên cả nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Bình luận