Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tại Nga

VOH - Cuộc gặp diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở, thể hiện mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai nước.

Ngày 23/10, nhân dịp tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi lại có cơ hội gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kể từ sau Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Vientiane vào đầu tháng 10.

Ông chúc mừng Lào vì đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 và tổ chức thành công Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 45. Thành công này một lần nữa khẳng định vị thế quan trọng của Lào trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực.

Viet Nam - Lao
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng Lào, hỗ trợ hết sức mình để giúp nước bạn vượt qua các thách thức và khó khăn hiện tại. Ông nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là việc triển khai các kết quả của cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam và Lào vào tháng 9/2024.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và mong muốn được đón tiếp Chủ tịch Lương Cường thăm cấp Nhà nước tới Lào trong thời gian tới. Ông Thongloun bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ quý báu mà Việt Nam đã dành cho Lào, không chỉ trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập mà còn trong công cuộc phát triển hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo cùng thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước và bày tỏ niềm vui trước sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương. Họ cũng thảo luận về các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa hai nước, đặc biệt là trong các dự án kết nối kinh tế Việt Nam-Lào và mở rộng sang cả Campuchia.

Cả hai bên nhất trí sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai nước đẩy mạnh triển khai các dự án quan trọng, đặc biệt là những dự án kết nối ba nền kinh tế Việt Nam, Lào và Campuchia. Các lĩnh vực hợp tác an ninh, quốc phòng, kinh tế và thương mại cũng được đề cao trong thời gian tới, nhằm củng cố mối quan hệ đoàn kết bền chặt giữa ba nước.

Cuối cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tái khẳng định tầm quan trọng của tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, coi đây là tài sản vô giá, sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước. Cả hai bên cam kết sẽ tiếp tục duy trì và truyền lại mối quan hệ này cho thế hệ mai sau, nhằm đảm bảo sự hợp tác bền vững và phát triển giữa hai nước trong tương lai.

Bình luận