Chờ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Nga

VOH - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 24/10/2024.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin - Chủ tịch Nhóm BRICS năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 24/10/2024.

thu-tuong-pham-minh-chinh-181024
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 24/10 - Ảnh VGP

BRICS là nhóm ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, chiếm khoảng 40% dân số toàn cầu và khoảng 25% nền kinh tế toàn cầu.

Từ viết tắt BRIC được Goldman Sachs sử dụng lần đầu tiên vào năm 2001 trong bài báo kinh tế toàn cầu cho biết, các nền kinh tế của Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ chiếm lĩnh không gian kinh tế lớn hơn và sẽ nằm trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 50 năm tiếp theo.

BRIC trở thành một nhóm chính thức sau cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Nga, Ấn Độ và Trung Quốc tại St. Petersburg, Nga, bên lề hội nghị thượng đỉnh G8 Outreach Summit năm 2006.

Hội nghị thượng đỉnh BRIC lần thứ nhất được tổ chức tại Yekaterinburg, Nga vào năm 2009. Nam Phi được các nhà lãnh đạo BRIC khác thừa nhận vào năm 2010, thêm chữ "S" vào nhóm ban đầu.

Ngày 1/1/2024, 5 quốc gia Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã chính thức gia nhập BRICS. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi việc mở rộng BRICS là dấu mốc lịch sử và là điểm khởi đầu mới cho hợp tác BRICS.