Trưa 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga kéo dài 4 ngày, từ 22 đến 25/3, theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫy tay chào trước khi vào chuyên cơ sang Nga - Ảnh: VGP/TT
Tham gia đoàn có các Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và Đại sứ Việt Nam tại Nga, cùng đại diện nhiều cơ quan trung ương.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, là dịp đáp lại chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga trước đó, đồng thời góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.
Trọng tâm chuyến công tác là củng cố quan hệ Việt Nam – Nga, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, đặc biệt là dầu khí. Hai bên dự kiến ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng, tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng sẽ hội đàm với lãnh đạo cấp cao Nga, thăm một số cơ sở kinh tế, khoa học, giáo dục; rà soát việc triển khai các thỏa thuận đã ký và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.
Hai bên cũng sẽ trao đổi định hướng hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng mới, hạ tầng giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ngoài ra, Thủ tướng dự kiến gặp gỡ, thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam tại Nga, động viên bà con vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định cuộc sống và đóng góp cho quan hệ hai nước.




