Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận chức trưởng Ban Phật giáo quốc tế trung ương

(VOH) – Đại Đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng làm Phó Trưởng ban. Ban Phật giáo quốc tế trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 có 4 hòa thượng trong Ban chứng minh.

Sáng 21/3, lễ công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo quốc tế trung ương và Ban Kinh tế tài chính trung ương diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (TPHCM).

Ban Phật giáo quốc tế trung ương nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 48 vị thường trực và 59 ủy viên. Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Trưởng ban. Trụ trì chùa Ba Vàng - đại đức Thích Trúc Thái Minh làm phó trưởng ban.

Ban Kinh tế tài chính trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 có 5 vị chứng minh, 8 vị cố vấn và 117 thành viên. 56 vị thường trực và 61 ủy viên. Thượng tọa Thích Thanh Phong làm trưởng ban.

Ban tổ chức cũng công bố quyết định chuẩn y 9 phân ban trực thuộc Ban Phật giáo quốc tế.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận chức trưởng Ban Phật giáo quốc tế trung ương 1
Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận chức trưởng Ban Phật giáo quốc tế trung ương

Thượng tọa Thích Đức Thiện - trưởng Ban Phật giáo quốc tế trung ương cho biết Ban Phật giáo quốc tế trung ương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại gắn với ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân, mở rộng giao lưu và kết nối với các tổ chức Phật giáo, tổ chức tôn giáo trên thế giới.

Ban Phật giáo quốc tế trung ương sẽ tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong hoằng dương Phật pháp cho bà con phật tử và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Đào tạo đội ngũ phật tử am hiểu Phật giáo để truyền bá giáo lý Đức Phật cho người dân ở nước ngoài; thành lập các đạo tràng phật tử tại các quốc gia.

Củng cố kênh truyền thông quốc tế, phiên dịch các bài giảng ra nhiều thứ tiếng (Anh, Pháp, Nhật, Hàn…) để cho người nước ngoài hiểu Phật giáo. Tổ chức các lớp dạy tiếng Việt cho con em kiều bào; tổ chức các buổi tọa đàm giao lưu văn hóa Phật giáo với các nước.