Chờ...

Tỉ suất sinh giảm đáng báo động: Nguy cơ và giải pháp cấp bách

VOH - GS.TS Nguyễn Thiện Nhân cảnh báo về tình trạng tỉ suất sinh giảm mạnh không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu, đồng thời đưa ra những giải pháp cấp bách để đối phó với vấn đề này.

Ngày 15/10, Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Khuyến sinh bằng chính sách thiết thực, nhân văn,” thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục và kinh tế.

Theo GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, trong năm 2023, 38/42 quốc gia có thu nhập cao duy trì tỉ suất sinh dưới 2, một con số báo động kéo dài trong suốt 40 năm qua. Đáng chú ý, đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên 41/42 quốc gia, chiếm 99,3% dân số. Hệ quả là sự suy giảm lao động, dân số già hóa, và nguy cơ vỡ quỹ hưu trí, gây áp lực nghiêm trọng lên hệ thống an sinh xã hội.

Nguyen Thi Nhan - PNOGS.TS Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo

Ông Nhân cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do các quốc gia và doanh nghiệp chưa xem việc tái tạo con người và gia đình là mục tiêu quan trọng nhất để phát triển bền vững. "Một xã hội coi việc kết hôn và sinh con chỉ là vấn đề cá nhân sẽ không thể tồn tại lâu dài," ông nhấn mạnh.

Giải pháp mà GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đề xuất là thay đổi triết lý quản trị quốc gia, chuyển trọng tâm từ tăng trưởng GDP sang hạnh phúc của nhân dân và sự trường tồn của dân tộc. Việc khuyến khích sinh con phải trở thành một phần của cương lĩnh hành động của các chính phủ, doanh nghiệp và đảng phái chính trị.

Ths Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình TPHCM, cũng nêu bật các yếu tố kinh tế, xã hội làm giảm tỉ suất sinh, như áp lực về việc làm, nhà ở, chi phí sinh hoạt và chăm sóc con cái. Ông cho biết, mức sinh thấp kéo dài dẫn đến già hóa dân số nhanh chóng và thiếu hụt lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an sinh xã hội.

Để giải quyết vấn đề này, ông Trung đề xuất cần có những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn về y tế, an sinh xã hội và tạo điều kiện cho người lao động nhập cư phát triển, góp phần nâng cao mức sinh.

Bác sĩ Lê Khắc Tiến từ Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sức khỏe sinh sản cho các cặp đôi. Việc dự phòng hiếm muộn và vô sinh cần được chú trọng để tăng cường khả năng sinh con cho các gia đình trẻ.

Hiện tại, tỉ suất sinh tại TPHCM chỉ ở mức 1,42 con/phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ). Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, bà Trần Thị Phương Hoa, cho biết hội đang tích cực đẩy mạnh các lớp học về sức khỏe và kỹ năng làm cha mẹ nhằm hỗ trợ các gia đình trẻ nâng cao mức sinh và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Vấn đề tỉ suất sinh thấp đang trở thành một thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước, đòi hỏi những chính sách đồng bộ và quyết liệt hơn để giải quyết trong thời gian tới.