Tin nóng chiều 11/7: Bộ Công an nói về việc chậm trả căn cước công dân

(VOH) - Bộ Công an nói về chậm trả căn cước công dân; Thay đổi bất ngờ việc xét xử vụ án bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong; Ngày mai, xét xử tài xế tông nữ tiếp viên hàng không là những tin đáng chú ý.

TIN TRONG NƯỚC

Bộ Công an giải trình với Thường vụ Quốc hội việc chậm trả căn cước công dân
Bộ Công an giải trình với Thường vụ Quốc hội việc chậm trả căn cước công dân

Bộ Công an giải trình với Thường vụ Quốc hội việc chậm trả căn cước công dân

Sáng nay 11/7, tại phiên họp thứ 13, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết tính ra đến ngày 10-7, ngành đã cấp được trên 67 triệu căn cước công dân, tuy nhiên trong quá trình cấp cũng phát sinh một số lỗi, dẫn đến chậm trả căn cước công dân.

Nhiều người dân đến đăng ký sai địa chỉ và số điện thoại, thay đổi địa chỉ thường trú... dẫn tới khi khớp nối thông tin bị chậm. Bên cạnh đó, khai báo hồ sơ và khai báo điện tử không đồng nhất, thông tin không đúng, không đủ.

Các địa phương khi nhập dữ liệu tính chính xác không cao nên ở bước tiếp theo, khi phân loại, cũng gặp khó khăn. Bộ Công an đang có những bước để khắc phục những lỗi này.

TPHCM ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang có xu hướng gia tăng, thành phố ghi nhận thêm 2 ca tử vong.

Tính từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 24.941 trường hợp mắc SXH, tăng 216% với cùng kỳ năm 2021.

Số ca mắc tăng nhanh ở 18 quận, huyện. Những quận, huyện có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước là: quận 4, 7 và huyện Cần Giờ.

Siêu thị khuyến mãi giảm giá mạnh trong mùa hè
Siêu thị khuyến mãi giảm giá mạnh trong mùa hè

Siêu thị khuyến mãi giảm giá mạnh trong mùa hè

Thông tin từ các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TPHCM như Co.opmart, MM Mega Market, Go!…  cho hay, đang triển khai khuyến mãi đậm 10%-70% cho khách vào mùa hè này. Trong đó, những mặt hàng giảm nhiều gồm có đồ thực phẩm (dầu ăn, trứng gia cầm, sữa…), quần áo thời trang, mỹ phẩm các loại. Chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức cũng cam kết cung ứng nguồn hàng dồi dào, với mức giá tốt nhất cho khách hàng, nhằm hạn chế tình trạng “nhảy giá”, gây nhiễu loạn thị trường.

Ngày mai, xét xử tài xế tông nữ tiếp viên hàng không

Dự kiến ngày mai 12/7, TAND quận Phú Nhuận sẽ xét xử sơ thẩm lần hai đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, ngày 30/1/2020, ông Phong lái xe Mercedes đi từ đường Hồng Hà (quận Tân Bình) đến ngã tư Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận).

Khi lái xe đến trước địa chỉ 123 Hồng Hà do phóng nhanh, ông Phong đã lao xe sang làn đường chiều ngược lại, tông trực diện vào xe máy do ông Thường điều khiển. Hậu quả, ông Thường tử vong và nữ tiếp viên hàng không (ngồi sau xe ông Thường) bị thương tật vĩnh viễn 79%.

Thay đổi bất ngờ việc xét xử vụ án bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong
Thay đổi bất ngờ việc xét xử vụ án bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Thay đổi bất ngờ việc xét xử vụ án bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Toà gia đình và người chưa thành niên, TAND TP HCM cho biết vừa ký quyết định đưa ra xét xử công khai vụ án bé A (8 tuổi) bị bạo hành đến tử vong. Buổi xét xử sẽ diễn ra vào ngày 21/7. Trước đó, thông tin vụ án sẽ được xét xử kín khiến dư luận có nhiều tranh cãi.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) bị truy tố hai tội "Giết người" và "Hành hạ người khác", với mức hình phạt có thể lên tới tử hình. Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé gái) bị truy tố về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm", tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

TIN THẾ GIỚI

Kêu gọi Nga 'mở cửa' cho ngũ cốc Ukraine
Kêu gọi Nga 'mở cửa' cho ngũ cốc Ukraine

Kêu gọi Nga 'mở cửa' cho ngũ cốc Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đề cập đến Nga tại cuộc họp ngoại trưởng G20, kêu gọi Matxcơva mở cửa cho ngũ cốc Ukraine xuất khẩu ra thế giới.

Kể từ khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga bắt đầu, Ukraine đã gặp phải khó khăn lớn trong việc xuất khẩu hàng hóa. Nhiều cảng dọc bờ biển phía nam nước này đã bị phong tỏa do chiến tranh.

Cũng trong cuộc họp với G20, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố quốc gia của ông sẵn sàng đàm phán với Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ về ngũ cốc.

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trải qua đợt nắng nóng dữ dội
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trải qua đợt nắng nóng dữ dội

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trải qua đợt nắng nóng dữ dội

Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng thứ hai trong năm với nhiệt độ nhiều nơi lên đến 43 độ C. Trong khi đó, hàng chục người bị thương do hỏa hoạn tại Bồ Đào Nha khi nắng nóng trở nên tệ hơn.

Nhiều người dân Tây Ban Nha đã tìm đến các bóng râm trong công viên tránh nắng, đổ xô ra bãi biển hoặc nhấm nháp đồ uống lạnh để làm dịu bớt cái nóng. 

Bồ Đào Nha đang bước vào đợt nắng nóng có thể trở nên tồi tệ hơn, với nhiệt độ dự kiến lên đến 43 độ C vào ngày mai. Hôm 10-7, Liên minh châu Âu (EU) đã kích hoạt chương trình hỗ trợ phi đội cứu hỏa, cho phép các nước thành viên chia sẻ nguồn lực để giúp đỡ Bồ Đào Nha.

Trung Quốc tiếp tục trừng phạt Alibaba, Tencent
Trung Quốc tiếp tục trừng phạt Alibaba, Tencent

Trung Quốc tiếp tục trừng phạt Alibaba, Tencent

Trung Quốc đã phạt hai tập đoàn công nghệ Alibaba và Tencent cũng như một loạt công ty khác vì không tuân thủ luật chống độc quyền liên quan đến việc báo cáo các giao dịch.

Trong đó, 5 vụ liên quan đến tập đoàn Alibaba do tỷ phú Jack Ma (Mã Vân) sáng lập, bao gồm vụ mua cổ phần công ty con, nền tảng phát trực tuyến Youku Tudou, vào năm 2021. Tập đoàn Tencent liên quan đến 12 giao dịch trong danh sách của SAMR.

Theo luật chống độc quyền, mức phạt tối đa trong mỗi trường hợp có thể lên đến 500.000 nhân dân tệ (74.688 USD).

* Nội dung được phát sóng trong “Nhịp Sống Sài Gòn”  kênh Giao Thông Đô Thị - VOH FM 95.6MHz

Tổng đài giao thông: 028.3822.1188

Fanpage: https://www.facebook.com/Nhip.song.Sai.Gon.95.6Mhz/