Tin nóng chiều 13/1: Người mới có bằng lái ô tô không được chạy trên 60km/h

(VOH) - Sở GTVT TP.HCM đề xuất người mới có bằng lái xe ô tô không được chạy xe trên 60km/h và không được chạy xe trên cao tốc.

Đề xuất người mới có bằng lái ô tô không được chạy trên 60km/h

Sở GTVT TP.HCM đề xuất người mới có bằng lái xe ô tô không được chạy xe trên 60km/h và không được chạy xe trên cao tốc.

Sở GTVT TP.HCM có văn bản đề xuất với Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số quy định về Thông tư 38/2019 và Thông từ 12/2015 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Theo đó, Sở GTVT đã đề nghị nhiều vấn đề liên quan về cả vấn đề đào tạo, quản lý giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, Sở GTVT đề xuất người mới có bằng lái xe ô tô không được chạy xe trên 60km/h và không được chạy xe trên cao tốc.

Theo TTO, chiều 13/1, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải để thu hồi văn bản 13497 về một số ý kiến góp ý khi sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 38/2019 và thông tư 12/2015 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Trong quá trình nghiên cứu góp ý, sửa đổi các thông tư của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải TP có tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, tuy nhiên nhận thấy việc tham khảo, đánh giá chưa được đầy đủ và chặt chẽ. Do đó, Sở Giao thông vận tải TP xin thu hồi văn bản nêu trên. 

Tin nóng chiều 13/01: Người mới có bằng lái ô tô không được chạy trên 60km/h 1
Ảnh minh họa: TTO

Cụ thể, theo Sở GTVT, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, hạn chế tai nạn xảy ra, đặc biệt là đối với những người mới được cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP.HCM đề nghị Bộ GTVT xem xét quy định về việc người có giấy phép lái xe ô tô trong vòng 1 năm (kể từ ngày cấp lần đầu) không được điều khiển phương tiện tham gia lưu thông với tốc độ trên 60km/h và không được điều khiển phương tiện lưu thông trên đường cao tốc.

Thúc đẩy xuất khẩu thanh long bằng đường biển

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, sau 2 ngày mở cửa nhập khẩu, mới đây cơ quan chức năng của Trung Quốc lại vừa thông báo tạm ngừng thông quan tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), tuy nhiên chỉ áp dụng cho mặt hàng xoài của Việt Nam do phát hiện có lô hàng nhiễm virus SARS-CoV-2.

Điều này cho thấy, cần thúc đẩy xuất khẩu theo đường biển (không chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc mà cả các thị trường khác), tăng cường kiểm soát chất lượng các lô thanh long xuất khẩu, giảm tối đa các lần tiếp xúc…

Tuy nhiên, Bộ NN-PTNT cũng cho rằng, cùng với nỗ lực chuyển sang đường biển, các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục duy trì xuất khẩu qua đường bộ và cố gắng đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đạt mốc 1 triệu lượt hành khách đi tàu

Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khánh thành dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Sau hơn 2 tháng đi vào vận hành, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã đảm bảo chạy tàu an toàn tuyệt đối và thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đến ngày 13-1, tuyến đường sắt đô thị  Cát Linh - Hà Đông đã đạt mốc 1 triệu lượt khách đi tàu. Mỗi ngày tuyến đường sắt này vận chuyển bình quân gần 15.000 hành khách.

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gần đây số hành khách tham quan, trải nghiệm trên tuyến giảm. Tuy nhiên, hành khách có nhu cầu sử dụng để đi làm, đi học thường xuyên trên tuyến bằng vé tháng có xu hướng tăng từ 10% ban đầu lên hơn 20%.

Lý do 4 địa phương vẫn là điểm nóng xây dựng không phép

Sở Xây dựng TP HCM vừa có báo cáo về những vi phạm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2021. Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra 49.482 công trình, phát hiện 319 công trình vi phạm. Trong đó, xây dựng sai phép 141 công trình và xây dựng không phép 178 công trình.

Theo Sở Xây dựng, tình trạng xây dựng không phép xảy ra phổ biến tại TP Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn.

Nguyên nhân là tốc độ đô thị hóa, gia tăng dân số cơ học cao dẫn đến nhu cầu nhà ở cho người dân tăng mạnh. Trong khi đó, công tác lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa theo kịp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Người dân có nhu cầu về nhà ở nhưng không có khả năng mua nhà hợp pháp nên phát sinh tình trạng mua, bán đất nông nghiệp, phân lô trái phép, xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.

3 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm còn lại chưa hết hạn nộp tiền, chưa bỏ cọc

Sáng nay, đại diện Cục Thuế TP HCM cho biết sau khi Tập đoàn Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc trúng đấu giá đất ở khu đô thị Thủ Thiêm, 3 doanh nghiệp trúng đấu giá còn lại chưa nộp tiền sử dụng đất vì chưa hết thời hạn nộp.

Đến thời điểm này, cơ quan thuế cũng không nhận được thông tin nào từ các cơ quan có thẩm quyền về việc 3 doanh nghiệp này có dấu hiệu bỏ cọc trúng đấu giá đất Thủ Thiêm.

3 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm còn lại chưa hết hạn nộp tiền, chưa bỏ cọc
Ảnh: NLD

Theo quy định, trong vòng 30 ngày kể từ ngày 6-1, thời điểm Cục Thuế TP HCM ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, doanh nghiệp trúng đấu giá đất phải đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất; chậm nhất trong 90 ngày kể từ ngày 6-1, các đơn vị trúng đấu giá nộp 50% số tiền sử dụng đất còn lại.

1 tài xế nhặt ví khi dự sự kiện ở Trung tâm báo chí TP.HCM

Ngày 13-1, Công an quận 1, TP.HCM khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Văn Thương (33 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, 10 giờ sáng ngày 8-1, Thương là tài xế lái xe cho một khách mời tới dự sự kiện ở lầu sáu Trung tâm báo chí TP.HCM trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM).

Ở lầu sáu, trong quá trình tham dự sự kiện, Thương thấy chị L. có để một chiếc ví trên ghế ngồi rồi sơ ý làm rơi xuống nền nhà thì liền nhặt, mang vào nhà vệ sinh để “kiểm tra”.

Thương sau đó lấy một điện thoại iPhone bên trong cùng số tiền năm triệu đồng rồi đem ví đặt lại vị trí cũ. Chị L. sau đó trình báo công an vì phát giác bị mất tài sản. Công an quận 1 trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, lấy lời khai và nhanh chóng xác định được Thương. Thương biết không thể trốn tránh nên đến công an đầu thú. Người này khai do túng thiếu, thấy tài sản nên nảy sinh lòng tham.

Lễ hội Dinh Thầy Thím được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống Lễ hội Dinh Thầy Thím của tỉnh Bình Thuận.

Đây là một trong 5 lễ hội văn hóa tiêu biểu, được tỉnh Bình Thuận chọn để phục vụ phát triển du lịch của địa phương. Diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16-9 (Âm lịch) hằng năm, lễ hội được tổ chức trong không gian văn hóa đặc trưng, đậm nét dân gian với nhiều hoạt động đặc sắc. Phần lễ là một chuỗi các nghi thức truyền thống như: lễ nghinh Thần, rước sắc phong, lễ nhập điện an vị, thỉnh thực, giỗ Tiền Hiền và cúng binh gia… ghi khắc công đức của Thầy Thím theo truyền thuyết đã cứu giúp dân gian trong lúc hoạn nạn, ốm đau…

Bên cạnh phần lễ, người dân và du khách còn cùng tham gia các hoạt động vui chơi như: hội thi làm bánh, thi đấu cờ người, thi khiêng thúng ra khơi, thi gánh cá, đan lưới, chương trình tạp kỹ…

Đà Nẵng: Thêm 657 ca Covid-19, riêng chợ Cồn thêm 30 F0

Ngày hôm nay, TP Đà Nẵng vừa ghi nhận 657 ca Covid-19. Trong đó, 59 ca đã cách ly tập trung, 221 ca cách ly tại nhà, 21 ca trong khu phong tỏa và 356 ca cộng đồng. Quận Sơn Trà là địa phương ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất với 137 ca.

Chợ Cồn tiếp tục ghi nhận thêm 30 ca mắc cộng đồng mới là tiểu thương. Ngoài ra, có 2 tiểu thương thuộc chợ này tự đi xét nghiệm cũng có kết quả dương tính. Tính đến hiện tại, chuỗi lây nhiễm chợ Cồn đã ghi nhận 115 ca Covid-19. Chợ này đã tạm dừng hoạt động để áp dụng các biện pháp phòng dịch từ ngày 12-1.

TIN THẾ GIỚI

Omicron nguy hiểm với người chưa tiêm vaccine

Tổ chức Y tế thế giới tiếp tục đưa ra cảnh báo mới về Omicron đặc biệt nguy hiểm với người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau khi cho rằng, sẽ là sai lầm khi xem nhẹ biến thể này vào tuần trước.

Người đứng đầu WHO nhấn mạnh, toàn thế giới không nên chủ quan trước biến thể này, đồng thời bác bỏ những quan điểm cho rằng Omicron có thể là nhân tố tích cực chấm dứt đại dịch.

Theo ông Tedros, không nên để biến thể này lây lan tự do, đặc biệt khi vẫn còn nhiều người trên thế giới chưa tiêm chủng. Ông cho rằng, việc số đông bệnh nhân COVID-19 nhập viện điều trị là người chưa tiêm chủng, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy hiệu quả phòng bệnh của các loại vaccine ngừa COVID-19.

Có thể tiêm mũi tăng cường với vaccine phòng bệnh viêm phổi
Ảnh minh họa.

Có thể tiêm mũi tăng cường với vaccine phòng bệnh viêm phổi

Việc tiêm kết hợp này sẽ tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở những người từ 65 tuổi trở lên.

Pfizer đã thử nghiệm cùng lúc tiêm cả vaccine phế cầu khuẩn PREVNAR 20 và mũi thứ ba vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech trên 570 tình nguyện viên. Mục đích thử nghiệm là kiểm tra tính an toàn của sự kết hợp này và tính sinh miễn dịch sau khi bổ sung vaccine ngừa bệnh viêm phổi vào vaccine ngừa COVID-19 hiện có. Kết quả thử nghiệm cho thấy việc tiêm kết hợp cho phản ứng miễn dịch cao.

 Phải quay xổ số để được xem cặp gấu trúc song sinh ở Nhật

Theo Hãng tin AP, gấu trúc đực tên Xiao Xiao và gấu trúc cái tên Lei Lei, được sinh tại vườn thú Ueno ở thủ đô Tokyo vào tháng 6-2021. 

Trong video do vườn thú công bố ngày 12-1, cặp song sinh ngồi tựa lưng vào gốc cây và chơi với những cây trúc. Tiếng khen "kawaii" (dễ thương) của khách tham quan thường xuyên được nghe trong video.

Khi mới ra đời, cặp song sinh chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay con người. Hiện tại, chúng có kích cỡ của trẻ tập đi. Theo vườn thú Ueno, Xiao Xiao và Lei Lei thích leo cây và chơi cùng nhau.

Từ ngày 11-1, vườn thú Ueno đóng cửa do số ca mắc biến thể Omicron lan rộng tại Nhật Bản. Từ 12 đến 14-1, vườn thú chỉ mở cửa để khách tham quan cặp gấu trúc song sinh.

Khách tham quan sẽ phải tham gia giải xổ số đặc biết để trúng vé vào vườn thú xem gấu trúc. Mỗi ngày chỉ có 1.080 vé trúng. Vườn thú hy vọng khi số ca COVID-19 giảm, họ sẽ có điều kiện để mở cửa cho thêm nhiều người vào xem Xiao Xiao và Lei Lei.

Cú tuyết hiếm gặp xuất hiện tại Đồi Capitol

Con cú tuyết được bắt gặp lần đầu tiên hôm 3-1 khi cơn bão mùa đông đang đổ lớp tuyết dày hơn 20cm xuống Washington D.C.

Kể từ đó, vào nhiều buổi chiều tối, con cú tuyết được phát hiện khi bay quanh khu Đồi Capitol của Washington, đáp xuống nhà ga Union Station, Bảo tàng Bưu điện quốc gia, nhiều tòa nhà khác nhau của Thượng viện Mỹ và trụ sở cảnh sát Đồi Capitol.

Tin nóng chiều 13/01: Người mới có bằng lái ô tô không được chạy trên 60km/h 4

Con cú tuyết đậu gần lối vào nhà ga Union Station tại thủ đô Washington D.C, Mỹ ngày 7-1 - Ảnh: AP

Cuối tuần qua, hơn 30 người mặc áo khoác dày đã tụ tập ở khu vực này, dùng ống nhòm để quan sát con cú tuyết có đôi mắt màu vàng sáng khi nó đậu trên đầu tượng đá của Archimedes - nhà toán học Hy Lạp nổi tiếng thời cổ đại - ở gần cửa vào nhà ga.