Tin nóng chiều 27/4: Xâm hại bé gái, 2 thanh niên bị phạt 27 năm tù

(VOH) - Sáng nay, Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thành Đạt (22 tuổi) 14 năm tù và Nguyễn Tấn Nhân (20 tuổi) 13 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

TIN TRONG NƯỚC

Dừng khai báo y tế về Covid-19 đối với người nhập cảnh

Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu.

Bộ Y tế nêu rõ, hiện nay, dịch Covid-19 đã ghi nhận tại hầu hết các nước trên thế giới, đã có vaccine phòng bệnh đặc hiệu và có hiệu quả với các chủng virus SARS-CoV-2 . Trong thời gian gần đây, dịch đã có xu hướng giảm trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, dịch Covid-19 cũng đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vaccine Covid-19 cao. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ ngày 27/4.

Tin nóng chiều 27/4: Xâm hại bé gái, 2 thanh niên bị phạt 27 năm tù 1
Người nhập cảnh không phải khai báo y tế về Covid-19 từ 0 giờ ngày 27/4. Ảnh minh họa: SGGPO

Công bố giá sách giáo khoa mới lớp 3, 7, 10: Có bộ tăng gấp 3 lần

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin về giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học tới.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện kê khai giá bán lẻ các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10.  Theo đó, so với giá bộ sách giáo khoa hiện hành thì sách giáo khoa mới của lớp 3, lớp 7, lớp 10 áp dụng năm học tới đều tăng rất cao. Đơn cử, nếu tính cả sách tiếng Anh thì giá bộ sách giáo khoa lớp 3 sẽ lên tới hơn 300.000 đồng/bộ.

Khi nào người dân được đi qua cầu Thủ Thiêm 2?

Sở Giao thông vận tải vừa thông báo phương án lưu thông cụ thể cho các phương tiện di chuyển qua khu vực cầu Thủ Thiêm 2

Theo đó, từ ngày mai (28/4), các loại xe được phép lưu thông 2 chiều qua cầu Thủ Thiêm 2, trừ xe sơ-mi rơ-moóc. Lộ trình lưu thông như sau:

- Hướng đầu cầu quận 1:

+ Hướng từ đường Lê Duẩn: Đường Lê Duẩn → đường Tôn Đức Thắng → cầu Thủ Thiêm 2;

+ Hướng từ đường Đồng Khởi: Đường Đồng Khởi → đường Tôn Đức - Thắng → Nhánh cầu N2 → cầu Thủ Thiêm 2.

- Hướng đầu cầu TP.Thủ Đức:

+ Hướng từ đường Mai Chí Thọ: Đường Mai Chí Thọ → đường Tố Hữu → đường R12 → cầu Thủ Thiêm 2;

+ Hướng từ cầu Thủ Thiêm 1: Đường Nguyễn Cơ Thạch → đường Tố Hữu → đường R12 → cầu Thủ Thiêm 2;

Trên đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Hai Bà Trưng), các phương tiện chỉ được lưu thông 1 chiều theo hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Hai Bà Trưng.

Cầu Thủ Thiêm 2 tổng chiều dài khoảng 1,4 km, trong đó phần cầu dài 886 m với 6 làn xe. Cầu có thiết kế dây văng với trụ tháp chính hình rồng cao 113 m. Bắt đầu từ ngày mai, xe được lưu thông qua cầu là một tin vui cho người dân TP.HCM.

Khánh thành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sáng nay, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khánh thành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Đây là tuyến cao tốc dài 51km nằm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (tiếp nối cao tốc Hồ Chí Minh – Trung Lương) điểm cuối là nút giao An Thái Trung (Tiền Giang).

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào lưu thông 2 chiều từ 7 giờ 30, ngày 30-4, với tốc độ tối thiểu 60km/h, tối đa 80km/h. Trong 60 ngày đầu không thu phí, Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ triển khai các bước thử nghiệm trước khi chính thức thu phí hoàn vốn cho dự án.

Các phương tiện không được lưu thông trên đường cao tốc như: Xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h; Máy kéo, xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, súc vật; Xe máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa đường cao tốc).

Tin nóng chiều 27/4: Xâm hại bé gái, 2 thanh niên bị phạt 27 năm tù 2
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: SGGPO

Xoài Đài Loan rớt giá còn 500 đồng/kg

Trong khi xoài cát Hòa Lộc hút hàng do vào dịp cúng mùng 1 âm lịch thì xoài Đài Loan lại ít người mua, giá tại vườn rớt chỉ còn 500 đồng/kg.

Nhiều nông dân trồng xoài ở Nông trường Sông Hậu tại huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) cho biết: Xoài cát Hòa Lộc trái đẹp, đóng thùng bán tại chợ lân cận quanh TP.Cần Thơ đang tăng nhẹ, hút hàng do sắp đến dịp cúng mùng 1. Giá thu mua tại vườn cách nay vài ngày từ 20.000 - 25.000 đồng/kg (loại trái to trên 500 - 600 gram/trái) đã nhích lên 30.000 đồng/kg. Giá giao đến TP.HCM được các thương lái chào giá từ 44.000 đến 45.000 đồng/kg. Xoài Cát Chu trái ngon giá từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, còn xoài Đài Loan hái bán tại vườn thì giá rất rẻ, chỉ từ 500 - 1.000 đồng/kg.

Hiện nay, nhiều loại trái cây miền Đông, Tây nguyên và các tỉnh phía bắc cùng cạnh tranh trên thị trường nội địa, trong khi đó thị trường xuất khẩu chính thông qua đường bộ biên giới phía bắc vẫn chưa hồi phục đang gây khó khăn trong việc tiêu thụ.

Tin nóng chiều 27/4: Xâm hại bé gái, 2 thanh niên bị phạt 27 năm tù 3
Nhiều loại xoài giảm giá thời gian gần đây. Ảnh: PN

Giá vàng được dự báo sẽ giảm về mức 33,5 triệu đồng

Trong thông báo mới phát hành, Ngân hàng Commerzbank (Đức) đánh giá vàng đã có hoạt động tốt vào những tháng đầu năm với vai trò là nơi trú ẩn tài sản cho giới đầu tư khi quá nhiều yếu tố bất định xuất hiện. Nhưng hiện nay, khi các nước đang nỗ lực chống lạm phát. Chiến sự giữa Nga và Ukraine có thể sẽ sớm được giải quyết thì vàng sẽ không còn là khoản đầu tư thu hút. Do đó, năm 2023, giá vàng được dự báo chỉ còn 1.200 USD/ounce, tương đương 33 triệu 500 ngàn đồng/lượng.

Phiên giao dịch sáng nay , giá vàng thế giới duy trì mức 1.902 USD/ounce, tương đương 53 triệu 200 ngàn đồng/lượng.

Vàng PNJ đang bán ra thị trường là 56 triệu đồng/lượng, trong khi đó vàng SJC là 70 triệu 100 ngàn đồng/lượng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Liên tục thay đổi biển số xe để vận chuyển thuốc lá lậu

Rạng sáng nay, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Chí Linh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức tuần tra trên đường Phước Thắng, thì phát hiện ô tô biển số 51H - 570.78 do Lê Thanh Tú điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Lúc này, trên ô tô có 12.500 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng biên phòng còn phát hiện trên xe có 2 cặp biển số ô tô khác.

Làm việc với lực lượng chức năng, Tú khai nhận số thuốc lá trên được vận chuyển từ khu biên giới tiếp giáp Campuchia để đưa về TP.Vũng Tàu bán. Còn 2 cặp biển số vừa bị phát hiện là biển số giả để Tú thay đổi trên đường vận chuyển nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Chí Linh đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để phục vụ điều tra.

Xâm hại bé gái, 2 thanh niên bị phạt 27 năm tù

Sáng nay, Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thành Đạt (22 tuổi) 14 năm tù và Nguyễn Tấn Nhân (20 tuổi) 13 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 1/4/2021, Đạt và Nhân uống rượu, bia cùng với em N. tại một quán ốc.

Đến khoảng 21giờ, thấy N. say rượu, không làm chủ được bản thân nên Đạt và Nhân dẫn N. đi vào nhà vệ sinh của quán. Tại đây, cả hai nảy sinh ý định xâm hại N. nên đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại em N.

Theo kết luận giám định pháp y thâm thần, em N. có bệnh lý chậm phát triển tâm thần nhẹ. Sau khi vụ việc xảy ra, cả hai bị cáo đã bồi thường cho em N. 80 triệu đồng.

Tin nóng chiều 27/4: Xâm hại bé gái, 2 thanh niên bị phạt 27 năm tù 4
Ảnh minh họa: Internet

TIN THẾ GIỚI

WHO cảnh báo không nên xem nhẹ sự lây nhiễm COVID-19

Phát biểu họp báo tại trụ sở Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Geneve (Thụy Sĩ), người đứng đầu WHO nêu rõ, trong tuần qua, WHO nhận được báo cáo về hơn 15.000 ca bệnh không qua khỏi do COVID-19. Dù đây là mức giảm theo tuần thấp nhất kể từ hơn một năm qua nhưng nếu nhiều nước giảm xét nghiệm, WHO sẽ nhận được ít thông tin về cách thức lây lan và giải trình tự. Điều này khiến thế giới ngày càng khó nắm bắt được các mô hình lây truyền và tiến hóa của virus.

Dịch COVID-19 đã khiến hơn 6 triệu người trên toàn cầu tử vong kể từ dịch bệnh này bùng phát vào cuối năm 2019. Trong khi nhiều nước đang dần dỡ bỏ những biện pháp phòng dịch và trở về cuộc sống như trước, WHO cho rằng dịch bệnh vẫn chưa kết thúc.

Tổng Giám đốc WHO cảnh báo, virus SARS-CoV-2 chưa biến mất. Ông nhấn mạnh, loại virus này vẫn đang lây lan, biến đổi và gây ra các ca tử vong. Theo người đứng đầu WHO, mối đe dọa về một biến thể mới nguy hiểm là hiện hữu và dù số ca tử vong giảm, con người vẫn chưa hiểu rõ hết những hậu quả về lâu dài đối với những người đã khỏi bệnh này.

Tin nóng chiều 27/4: Xâm hại bé gái, 2 thanh niên bị phạt 27 năm tù 5
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AP)

WHO tiếp tục giải mã căn bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em

WHO xác nhận, đã có một trẻ tử vong sau khi gia tăng số ca mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Ít nhất 169 trường hợp mắc bệnh này đã được ghi nhận tại 12 quốc gia.

Trước khi cho thấy dấu hiệu bị viêm gan nặng, bệnh nhi thường có các triệu chứng gồm vàng da, tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng.

Bà Maria Buti, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu về gan của châu Âu (EASL), cho biết, "mối quan ngại lớn" là mức độ nghiêm trọng của bệnh. Hiện đã có 17 bệnh nhi (khoảng 10% trong số những trường hợp được xác nhận) bị viêm gan nặng đến mức cần ghép gan.

WHO đã loại trừ đi lại quốc tế là một yếu tố gây bệnh viêm gan bí ẩn. Theo bà Chand, không có nghiên cứu nào cho thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng paracetamol với căn bệnh dù sử dụng quá liều hoạt chất này cũng có thể gây suy gan. Các chuyên gia cũng không cho rằng vaccine ngừa COVID-19 gây ra tình trạng trên do hầu hết các bệnh nhi mắc viêm gan bí ẩn chưa đủ điều kiện để tiêm phòng. Hiện giới chức y tế Mỹ đang mở một nghiên cứu quy mô toàn quốc về các trường hợp viêm gan nặng không rõ nguyên nhân ở trẻ nhỏ.

Thu hồi 60 tấn thịt bò trên toàn nước Mỹ

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết cơ quan giám sát y tế đã phát hiện ra vấn đề trong cuộc kiểm tra sản phẩm nhập khẩu định kỳ của Cơ quan Kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc bộ này.

Việc thu hồi đã ảnh hưởng đến 60 tấn thịt bò xay do Công ty Lakeside Refrigerated Services có trụ sở ở Swedesboro, bang New Jersey sản xuất từ ngày 1-2 đến 8-4.

Các sản phẩm này đã được chuyển đến các nhà bán lẻ trên toàn quốc. Việc thu hồi có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm làm từ thịt bò xay trên toàn quốc.

Do lo ngại thịt bò nhiễm vi khuẩn E. coli có thể vẫn còn trong tủ lạnh của người tiêu dùng, FSIS khuyến cáo những khách hàng đã mua sản phẩm này không nên sử dụng.

"Nên vứt bỏ những sản phẩm này hoặc trả chúng lại nơi mua" - USDA cảnh báo. Các sản phẩm bị thu hồi bán dưới các nhãn như Nature’s Reserve, Thomas Farms, Tajima...

Việc ăn phải thực phẩm nhiễm vi khuẩn E. coli có thể khiến người dùng gặp một loạt triệu chứng như phân lỏng và có máu, nôn mửa...

Công ty ở New Jersey đã thu hồi hơn 60 tấn thịt bò xay - trong đó có các sản phẩm được bán dưới nhãn Thomas Farms - do nghi nhiễm vi khuẩn E. coli - Ảnh: USDA

Argentina: thanh toán thuế bằng tiền mã hóa

Thị trưởng thủ đô Buenos Aires (Argentina) Horacio Rodríguez Larreta tuyên bố khởi động Chương trình "Buenos Aires +", trong đó bao gồm khả năng thanh toán thuế bằng tiền mã hóa và tăng cường sử dụng công nghệ blockchain để đảm bảo an ninh dữ liệu.

Các thủ tục hành chính sẽ từng bước được đưa vào Boti - ứng dụng chatbot của chính quyền Buenos Aires. Dự kiến trong năm nay, chính quyền thành phố Buenos Aires sẽ đưa vào Boti ít nhất 15 dịch vụ thiết yếu nhất, bao gồm in lại bằng lái xe.

Cùng với đó, thành phố Buenos Aires cũng lên kế hoạch số hóa y tế với việc triển khai các thay đổi kỹ thuật số trong hệ thống y tế công cộng, đồng thời khởi động nền tảng bảo vệ người tiêu dùng có tên gọi "BA Concilia" và mở rộng các kênh khiếu nại thông qua cài đặt mã QR trên web và điện thoại di động.

Về vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp, chính quyền thành phố sẽ tạo ra "Cơ chế một cửa'' nhằm tăng cường công tác tư vấn doanh nghiệp, cùng với đó là xây dựng một dự luật nhằm xóa bỏ nạn quan liêu trong một số hoạt động chiến lược như du lịch, xây dựng, công nghệ và thương mại.

Nữ tu sĩ Pháp 118 tuổi trở thành người cao tuổi nhất thế giới

Nữ tu sĩ Lucile Randon được coi là người già nhất thế giới sau khi cụ bà 119 tuổi ở Nhật Bản qua đời vào ngày 19/4.

Bà Lucile Randon, được biết đến với cái tên Sơ Andre, sinh ra ở miền Nam nước Pháp vào ngày 11/2/1904, khi Thế chiến thứ Nhất diễn ra một thập kỷ sau đó.

Hiện bà đang sống tại một viện dưỡng lão ở Toulon dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, bắt đầu mỗi ngày bằng bữa sáng và sau đó là một buổi tập thể dục buổi sáng, mặc dù mắt bà không còn nhìn thấy.

Hầu hết những người trên 100 tuổi đều sống ở những "khu vực xanh" của thế giới, nơi cư dân sống thọ hơn mức trung bình, chẳng hạn như Okinawa ở Nhật Bản hoặc trên đảo Sardinia của Italy.

Riêng đối với Pháp, mặc dù không được coi là một "khu vực xanh" nhưng quốc gia này vẫn ghi nhận khoảng 30.000 người trên 100 tuổi, theo Viện thống kê Insee, với khoảng 40 người trong số này thọ từ 110 tuổi trở lên.

Nội dung được phát sóng trong  “Nhịp Sống Sài Gòn”  kênh Giao Thông Đô Thị - VOH FM 95.6MHz

Tổng đài giao thông: 028.3822.1188

Fanpage: https://www.facebook.com/Nhip.song.Sai.Gon.95.6Mhz/

Bình luận