Tin nóng sáng 10/6 - TPHCM: Hơn 86.000 thí sinh thi tuyển sinh lớp 10, chỉ có 72.800 vào trường công

(VOH) - Lúc 9h30 sáng nay 10-6, thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM sẽ có mặt tại điểm thi để nghe sinh hoạt quy chế thi.

TIN TRONG NƯỚC:

TP.HCM: Hơn 86.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Lúc 9h30 sáng nay 10-6, thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM sẽ có mặt tại điểm thi để nghe sinh hoạt quy chế thi. Cũng trong buổi sáng nay, các em sẽ kiểm tra thông tin cá nhân trên phiếu dự thi, điều chỉnh sai sót nếu có.

Năm nay TP.HCM tổ chức 150 điểm thi, bao gồm 139 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên. Tổng cộng có 3.953 phòng thi, trong đó 3.642 phòng thi lớp 10 thường với 24 thí sinh/phòng. Đặc biệt, mỗi điểm thi sẽ có thêm 3 phòng thi dự phòng dành cho thí sinh F0, thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành y tế.

Theo thống kê, có 86.192 thí sinh tham gia dự thi trong 108.290 học sinh tốt nghiệp THCS toàn thành phố. Số học sinh thi chuyên là 6.484, số thi tích hợp là 1.305, còn lại là thi lớp 10 THPT thường. Về chỉ tiêu, 114 trường THPT công lập tại TP.HCM sẽ lấy 72.800 chỉ tiêu năm học 2022-2023.

Tin nóng sáng 10/62022: TP.HCM: Hơn 86.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 1

Ảnh minh họa: TTO

TP.HCM: Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát chương trình nhà ở

Hôm nay 10-6, Đoàn giám sát của HĐND TP.HCM sẽ giám sát việc thực hiện chương trình nhà ở 2016-2025 đối với các sở ngành gồm Kế hoạch và đầu tư, Quy hoạch kiến trúc, Tài chính và Giao thông vận tải.

Mục tiêu chính của chương trình phát triển nhà ở 2016-2025 của TP.HCM là tập trung nguồn vốn đầu tư để chỉnh trang và phát triển đô thị, phấn đấu hoàn thành việc di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn.

Bên cạnh đó, từng bước xây dựng mới, thay thế chung cư cũ hư hỏng xuống cấp; chỉnh trang nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, tiếp tục xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, nâng chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người đến 2025 của toàn thành phố là 22,8m2/người, dự kiến tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 là 45 triệu m² sàn.

Cả nước có 23 bệnh viện đủ điều kiện lấy, ghép tạng

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - phó chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho biết hiện cả nước có 23 bệnh viện được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép tạng. Theo số liệu của Hội Ghép tạng Việt Nam, từ năm 1992 đến ngày 31-3-2022, nước ta đã ghép tạng cho 6.550 người.

Trong đó, số người được ghép thận là 6.094 ca; số người được ghép gan là 384 ca; số người được ghép tim là 59 ca; số người được ghép phổi là 9 ca; số người được ghép tụy, thận là 1 ca; số người được ghép tim, phổi là 1 ca; số người được ghép ruột là 2 ca. Số ca được ghép từ người hiến chết não quá khiêm tốn so với nhu cầu của người bệnh suy tạng cần được ghép.

Theo PGS Lương Ngọc Khuê, Bộ Y tế đã cấp phép hoạt động cho 10 ngân hàng mô, trong đó có một số ngân hàng mô chuyên biệt (tế bào gốc) và đã thực hiện được hàng nghìn ca ghép mô (giác mạc, da, tủy...). Trong quá trình triển khai thực tiễn vẫn còn tồn tại một số nội dung cần sửa đổi Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác để phù hợp với Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Tin nóng sáng 10/62022: TP.HCM: Hơn 86.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 2
 

Giá vàng hôm nay 10/6: Giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch cao

Giá vàng hôm nay 10/6, ghi nhận lúc 6h00, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,80 - 69,72 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh, giá vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá vàng SJC tại DOJI Hà Nội tăng nhẹ ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua. Hiện vàng SJC giao dịch ở mức 68,80 - 69,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC tại DOJI TP. Hồ Chí Minh niêm yết tại 68,90 – 69,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng SJC ở chiều mua vào và chiều bán ra. Sau điều chỉnh, giá vàng SJC qua niêm yết của doanh nghiệp giao dịch ở mức 68,81 - 69,61 (mua vào - bán ra). Hệ thống Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 68,80 - 69,60 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước (mua vào - bán ra).

Tin nóng sáng 10/62022: TP.HCM: Hơn 86.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 3

Vàng giữ ngưỡng giao dịch hơn 69 triệu đồng/ lượng bán ra

Cà Mau: Điều tra vụ tiệm vàng bị trộm hơn 3 tỉ đồng

Hôm qua 9-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đang điều tra, truy tìm kẻ trộm tiệm vàng ở xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Theo thông tin ban đầu, sáng 5-6, ông Lê Kha Ly (47 tuổi, ngụ ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) trình báo công an địa phương về việc tiệm vàng của ông bị mất trộm tài sản trị giá khoảng 3 tỉ đồng.

Ông Ly trình báo tiệm vàng của mình bị mất nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay bằng vàng 24K khoảng 20 lượng và nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền bằng vàng 18K khoảng 70 đến 80 lượng. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 3 tỉ đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường vụ trộm. Qua ghi nhận, tại hiện trường cửa kéo bằng sắt của tiệm vàng có dấu vết bị cạy. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh, điều tra làm rõ.

Phạt 15 triệu đồng với người mẹ khai tử cho con còn sống

Bà P. khai con trai mình bị viêm phổi nặng và đã tử vong tại nhà lúc 18h30 tối 4-5. Bà này nói vì bị chồng cũ quậy nên mới nghĩ ra cách làm giấy chứng tử cho con. UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định việc bà P. khai tử cho con còn sống là vi phạm nghị định 82 ngày 15-7-2020 của Chính phủ nên ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng…

Liên quan đến vụ khai tử cho con ruột còn sống, chiều 9-6, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với bà T.T.N.P. (32 tuổi, tạm trú phường Tân Lợi, hộ khẩu phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) với số tiền 15 triệu đồng, do hành vi vi phạm hành chính "làm thủ tục đăng ký khai tử cho người còn sống".

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu TP Buôn Ma Thuột xem xét thu hồi, hủy bỏ giấy chứng tử đã cấp cho cháu N.H.L. (3 tuổi, con trai bà P.). Ông Nguyễn Ngọc Nha, phó chủ tịch UBND phường Tân An, cho biết ngày 11-5, bà P. đến UBND phường xin cấp chứng tử cho cháu L. Bà khai con trai mình bị viêm phổi nặng và đã tử vong tại nhà lúc 18h30 tối 4-5. Bà này nói vì bị chồng cũ quậy nên mới nghĩ ra cách làm giấy chứng tử cho con. Cán bộ phường không kiểm tra, đã cấp giấy chứng tử cho bà B. nên dẫn đến sai sót.

Tin nóng sáng 10/62022: TP.HCM: Hơn 86.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 4

Gia đình bên nội cháu bé đến UBND phường Tân An đòi con cháu vì sau khi chứng tử cho con, bà P. đưa con sang Đắk Nông trọ - Ảnh: TTO

TIN THẾ GIỚI

Bắc Kinh và Thượng Hải trong diễn biến dịch COVID-19 mới

Quận Triều Dương đông dân nhất ở thủ đô Bắc Kinh (với 3 triệu dân) đã thông báo đóng cửa các đại điểm vui chơi giải trí từ ngày 9/6. Chủ của 4 quán bar ở quận này đã được thông báo phải tự cách ly. Trước đó, cơ quan chức năng cho biết thủ đô Bắc Kinh đã ghi nhận 3 ca mắc mới tại 3 quận. Tất cả các ca này đều được phát hiện trong quá trình kiểm tra liên quan đến quán bar ở quận Triều Dương.

Trong khi đó, nhiều nơi ở Thượng Hải áp đặt phong tỏa mới và thông báo đợt xét nghiệm hàng loạt mới cho 25 triệu dân. Quận Mẫn Hàng đã phải đóng cửa các sàn giao dịch chứng khoán. Nhà chức trách đang truy vết 3 ca nhiễm mới ở cơ sở thẩm mỹ nổi tiếng Red Rose ở trung tâm thành phố. Cơ sở làm đẹp này đã phục vụ 502 khách từ 15 trong số 16 quận ở thành phố trong 8 ngày qua. Giới chức địa phương cho biết điều tra sơ bộ cho thấy một số nhân viên của cơ sở này đã không tiến hành xét nghiệm hằng ngày theo quy định và 90.000 người liên quan đến nhân viên hoặc khách hàng tại Red Rose đã được xét nghiệm.

Mỹ chuẩn bị 10 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Nhà Trắng ngày 9/6 đã công bố kế hoạch cung cấp 10 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19 cho đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này từ ngày 20/6 tới.

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ triệu tập cuộc họp ủy ban chuyên gia vào ngày 15/6 tới để đánh giá khuyến nghị tiêm vaccine của hãng Pfizer cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi theo lộ trình 3 mũi, và tiêm vaccine của hãng Moderna cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi theo lộ trình 2 mũi.

Trẻ em dưới 5 tuổi hiện là nhóm tuổi duy nhất chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở hầu hết các nước, khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Mắc COVID-19 thể nặng rất hiếm gặp ở tuổi dưới 5 nhưng vẫn có thể xảy ra. Trẻ em cũng có thể mắc triệu chứng hậu COVID-19, được gọi là triệu chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C). Giống người trưởng thành, một số trẻ em mắc COVID-19 có thể mắc hội chứng COVID kéo dài với các triệu chứng mới hoặc lặp lại như sương mù não và mệt mỏi.

Đức khuyến cáo tiêm vaccine đậu mùa khỉ cho nhóm nguy cơ

Ủy ban tiêm chủng thường trực của Đức (STIKO) ngày 9/6 đã đưa ra khuyến cáo tạm thời đối với các nhóm có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ nên tiêm phòng vaccine. Bộ trưởng Bộ Y tế Đức khẳng định vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ sẽ sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân từ ngày 15/6.

Theo STIKO, vaccine đậu mùa Imvanex, được cấp phép sử dụng tại Liên minh châu Âu (EU), đã sẵn sàng để tiêm cho những người có nguyện vọng. Viện Robert Koch (RKI) - cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Đức - cho biết vaccine này có khả năng bảo vệ, chống cả bệnh đậu mùa và đậu mùa khỉ do virus gây bệnh tương tự nhau.

Để đạt được miễn dịch cơ bản, mọi người nên tiêm 2 liều vaccine Imvanex với khoảng cách giữa các mũi là 28 ngày. Theo các chuyên gia, đối với những người đã từng được chủng ngừa bệnh đậu mùa trước đây, một liều vaccine duy nhất là đủ.

Anh xem xét nâng độ tuổi tối thiểu hút thuốc lá

Mỗi năm nên nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua thuốc lá tại vùng England (Anh) thêm 1 tuổi cho đến khi không ai có thể mua các sản phẩm thuốc lá. Đây là đề xuất trong báo cáo gửi Chính phủ Anh được công bố ngày 9/6.

Báo cáo được thực hiện theo chỉ thị của Bộ trưởng Y tế Sajid Javid đề xuất nâng dần độ tuổi tối thiểu hút thuốc lá và đây là một trong 15 biện pháp can thiệp được khuyến nghị nhằm giúp Chính phủ đạt mục tiêu "không khói thuốc lá" vào năm 2030. Tại England, mục tiêu "không khói thuốc lá" được xác định là đạt tỷ lệ hút thuốc dưới 5%. 

Ngoài ra, các biện pháp can thiệp khác bao gồm cả quảng cáo thuốc lá điện tử là công cụ thay thế giúp cai thuốc lá, hạn chế cấp phép cho các nhà bán lẻ thuốc lá.

Tin nóng sáng 10/62022: TP.HCM: Hơn 86.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 5

Ảnh minh họa: coventrytelegraph.net

Cụ bà được cấp mới bằng lái xe

Cụ bà người Italy 100 tuổi Candida Uderzo đã được công nhận vẫn đủ điều kiện lái xe ô tô lưu thông trên đường.

Theo báo Anh Guardian, cụ Candida đã được cấp bằng lái xe mới sau khi vượt qua bài kiểm tra thị lực tại một trường dạy lái xe ở tỉnh Vicenza phía Bắc Italy. Cụ Candida là người trên 100 tuổi thứ 3 tại Italy được công nhận đủ điều kiện lái ô tô.

Theo dữ liệu được Cục Thống kê Quốc gia Istat công bố vào đầu tháng 5, Italy là một trong những quốc gia có tỷ lệ người trên 100 tuổi cao nhất châu Âu và xu hướng này tiếp tục gia tăng. Hiện ở Italy có 20.456 người trên 100 tuổi trong khi con số năm 2019 chỉ là 14.456.

Sau 80 tuổi, người dân sẽ được cấp mới bằng lái xe 2 năm một lần. Những người này phải nộp chứng nhận y tế để đảm bảo họ đủ điều kiện sức khỏe lái xe.

Tin nóng sáng 10/62022: TP.HCM: Hơn 86.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 6

Cụ bà 100 tuổi Candida Uderzo vẫn đủ sức khỏe để lái xe ô tô. Ảnh: Corriere Del Veneto

* Nội dung được phát sóng trong “Nhịp Sống Sài Gòn”  kênh Giao Thông Đô Thị - VOH FM 95.6MHz

Tổng đài giao thông: 028.3822.1188

Fanpage: https://www.facebook.com/Nhip.song.Sai.Gon.95.6Mhz/