Tin nóng sáng 20/8: 'Trùm' buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ ở Bình Thuận lãnh 14 năm tù

(VOH) - Trùm buôn lậu xăng dầu lãnh 14 năm tù; Đề nghị Campuchia điều tra vụ 42 người Việt trốn khỏi casino; Nắng nóng cực đoan tấn công 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới là những tin đáng chú ý.

TIN TRONG NƯỚC

Người dân TP Thủ Đức góp hơn 2,6 tỉ đồng làm đường và công viên khu phố
Người dân TP Thủ Đức góp hơn 2,6 tỉ đồng làm đường và công viên khu phố. Ảnh: TTO

Người dân TP Thủ Đức góp hơn 2,6 tỉ đồng làm đường và công viên khu phố

Chiều hôm qua, công viên sân chơi tại đường số 1, khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh được khánh thành.

Công viên vốn là một khu đất công, cây cối um tùm nên biến thành bãi đổ rác. Người dân xung quanh đã đóng góp 415 triệu đồng để cải tạo bãi rác thành công viên và sân chơi, sân tập thể dục chung. Trong năm 2020 và 2021, người dân khu vực này cũng đã đóng góp hơn 2,2 tỉ đồng để làm hai nhánh đường hai bên công viên.

Giá vàng hôm nay 20/8: liên tiếp “trượt dốc”

Giá vàng trong nước trong những ngày qua chững lại khi phản ứng với những diễn biến trên thị trường vàng thế giới. Rạng sáng hôm nay, giá vàng trong nước tiếp tục dao động nhẹ khi hầu hết các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý điều chỉnh nhẹ hoặc giữ nguyên mức giao dịch của rạng sáng ngày trước đó.

Giá vàng SJC tại TP Hồ Chí Minh, mua vào với mức 66.2 triệu/lượng, bán ra là 67.2 triệu/lượng. Giá vàng DOJI là 66.2 triệu/lượng ở chiều mua vào và 67.1 triệu/ lượng ở chiều bán ra.

Trùm buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ ở bình thuận lãnh 14 năm tù
Trùm buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ ở bình thuận lãnh 14 năm tù. Ảnh: TTO

Trùm buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ ở bình thuận lãnh 14 năm tù

Chiều hôm qua 19/8, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Luyện Xuân Tràng (49 tuổi, quê Hưng Yên) 14 năm tù về tội “buôn lậu”.

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Tràng phủ nhận mình là người cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác và khai chỉ có 20% cổ phần trong công ty thay vì cáo trạng quy kết là 50%. Bị cáo thừa nhận mình là người tìm đầu mối nguồn cung cấp xăng dầu lậu cho công ty và hướng dẫn các bị cáo khác thực hiện việc nhập lậu, kê khai vận đơn… Bị cáo Tràng cùng nhiều người khác mua lại 80% cổ phần của Công ty Dương Đông Hòa Phú thực chất là "ôm giùm" khoản nợ ngân hàng (khoảng 430 tỉ đồng). Hội đồng xét xử nhận định có đủ căn cứ Tràng là người cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện các hành vi phạm tội như cáo trạng.

Đề nghị Campuchia điều tra nguyên nhân vụ 42 người việt trốn khỏi casino
Đề nghị Campuchia điều tra nguyên nhân vụ 42 người việt trốn khỏi casino. Ảnh TNO

Đề nghị Campuchia điều tra nguyên nhân vụ 42 người việt trốn khỏi casino

Vụ 42 người Việt vừa trốn khỏi casino Campuchia rồi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Bộ đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích cũng như điều tra nguyên nhân...

Những người này tuổi từ 20 đến hơn 30. Họ cho biết bị người khác lôi kéo xuất cảnh trái phép và làm việc tại casino. Công việc hằng ngày là làm game online, lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của chủ casino. Do làm việc không được nghỉ ngơi và không được trả lương như thỏa thuận, nên họ tìm cách chạy ra cổng casino và bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh vào Việt Nam.

TIN THẾ GIỚI

Đảo Jeju thúc đẩy áp dụng giấy phép du lịch điện tử
Đảo Jeju thúc đẩy áp dụng giấy phép du lịch điện tử. Ảnh: baotintuc.vn

Đảo Jeju thúc đẩy áp dụng giấy phép du lịch điện tử

Hôm qua 19/8, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết kể từ tháng 9 tới, chính quyền đảo Jeju sẽ thúc đẩy việc áp dụng hệ thống giấy phép du lịch điện tử đối với khách du lịch nước ngoài từ các quốc gia miễn thị thực.

Hàn Quốc áp dụng K-ETA từ tháng 9/2021 đối với người nhập cảnh từ 112 quốc gia mà nước này có thỏa thuận miễn thị thực hoặc các thỏa thuận tương tự khác. Tuy nhiên, Jeju không nằm trong danh sách các địa phương áp dụng hệ thống này.

Nga, Pháp kêu gọi IAEA thanh sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Điện Kremlin hôm qua 19/8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tổ chức một cuộc thanh sát độc lập tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Hai nhà lãnh đạo kêu gọi các chuyên gia của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tới thanh sát nhà máy "sớm nhất có thể" và "đánh giá tình hình tại đây".

Nắng nóng cực đoan đồng loạt tấn công 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới
Nắng nóng cực đoan đồng loạt tấn công 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: baotintuc.vn

Nắng nóng cực đoan đồng loạt tấn công 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Trong hè này, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy những tổn thất mà nắng nóng gây ra đối với nền kinh tế toàn cầu gia tăng nhanh chóng.

Tình hình thời tiết nắng nóng và hạn hán khắc nghiệt đang gây ra những tổn thất lớn cho Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, gây thêm khó khăn cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế chung đang chậm lại đáng kể và gia tăng sức ép lên giá cả.

Nội dung này được phát sóng trên kênh Giao Thông Đô Thị - VOH FM 95.6MHz  
Giao thông, tin tức mỗi ngày cùng Nhịp Sống Sài Gòn trên tần số VOH Fm95.6Mhz  
Tổng đài giao thông: 028.3822.1188  
Fanpage liên hệ: https://www.facebook.com/Nhip.song.Sai.Gon.95.6Mhz/