Tin nóng trưa 16/2/2022: Bình chọn 10 Thành Tựu Y Khoa Việt Nam 2021

(VOH) - Lễ vinh danh 10 thành tựu y khoa Việt Nam 2021 chủ đề “Phòng chống COVID-19 - Sứ mệnh Blouse trắng” chính là thảm đỏ tôn vinh những “Thiên thần Blouse trắng” đầy ý nghĩa.

TIN TRONG NƯỚC

Bình chọn 10 Thành Tựu Y Khoa Việt Nam 2021

Tháng 6/2021, TPHCM trở thành tâm dịch với hàng chục ngàn ca F0 mỗi ngày, những “Thiên thần Blouse trắng” đã đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả mạng sống của họ, quyết tâm giành giật sự sống cho từng ca bệnh, đưa bệnh nhân trở về từ lằn ranh sinh tử. Những nghiên cứu, sáng kiến, hành động quyết liệt đã mở ra những hướng đi đúng đắn giúp ngành y thành phố vượt qua đỉnh dịch. 

Và hôm nay khi TPHCM đã khống chế được đại dịch, Lễ vinh danh 10 thành tựu y khoa Việt Nam 2021 chủ đề “Phòng chống COVID-19 - Sứ mệnh Blouse trắng”  chính là thảm đỏ tôn vinh những “Thiên thần Blouse trắng” đầy ý nghĩa. 

Hãy chung tay thể hiện trách nhiệm xã hội và gửi lời tri ân sâu sắc đến những chiến sỹ áo trắng đã chiến đấu quên mình đưa TPHCM vượt qua đại dịch COVID-19 , bình chọn cho đề cử yêu thích bằng cách :

- Soạn tin nhắn theo cú pháp TTYK <_khoe1baa3_ng _tre1baaf_ng=""> mã số đề cử và gửi 8136 (Cước 1500 đồng)

- Nhấn Bình chọn cho sản phẩm trong fanpage Thành tựu Y khoa Việt Nam

- Thời gian bình chọn : 15 giờ 00 ngày 15/02 đến hết ngày 20/2/2022

10 đề cử có tổng số lượng tin nhắn qua tổng đài 8136 và số lượng bình chọn trên mạng xã hội cao nhất sẽ được vinh danh trong Lễ trao giải Thành tựu Y khoa Việt Nam 2021, diễn ra vào lúc 19 giờ 00  ngày 26/2/2022 tại Nhà hát TP.

thánh tựu y khoa

Lễ trao giải Thành tựu Y khoa Việt Nam lần 1 -  năm 2020

TPHCM: 28 phường xã bị nâng cấp độ dịch vì chưa phủ đủ vắc xin

Theo đó, có 275 phường xã đạt cấp 1 và 37 phường, xã đạt cấp 2 (tăng 36 phường, xã so với cách đánh giá cũ) trong tuần qua.

37 phường, xã có cấp độ dịch ở cấp 2 do nguyên nhân là tỉ lệ tiêm vắc xin đủ mũi không đạt quy định, bị tăng thêm một mức độ lây nhiễm, do đó sẽ làm tăng thêm một cấp độ dịch. Nhóm này có 28 phường xã, bao gồm 2 phường ở quận 8, 7 phường ở quận Bình Tân, 10 phường ở quận Gò Vấp, 1 phường ở Tân Phú, 6 phường ở TP Thủ Đức và 2 xã ở huyện Hóc Môn.

Ngoài ra, khả năng đáp ứng ở mức trung bình nên cấp độ dịch sẽ là cấp 2: Nhóm này có 5 phường (3 phường ở quận 12, 1 phường ở quận Gò Vấp và 1 xã ở huyện Nhà Bè).

Tin nóng trưa 16/3/2022: TPHCM: 28 phường xã bị nâng cấp độ dịch vì chưa phủ đủ vắc xin 1

Bệnh viện điều trị COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh: TTO

Số ca mắc tăng kỷ lục, Sơn La chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi

Tỉnh Sơn La vừa ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 cao kỷ lục kể từ trước đến nay. 

Hôm nay, tỉnh Sơn La đã ghi nhận thêm 599 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (tăng 171 ca so với ngày trước đó).

Trong đó, huyện Mộc Châu 168 ca, thành phố Sơn La 89 ca, Vân Hồ 76 ca, Phù Yên 70 ca; 8 huyện còn lại có số mắc từ 1 đến 46 ca. Đây là ngày phát hiện số ca dương tính với SARS-CoV-2 cao nhất kể từ khi Sơn La ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Hiện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tiêm vaccine sát với thực tế; rà soát tất cả các đối tượng chưa được tiêm; chủ động mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác tiêm chủng.

CDC Sơn La cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để chuẩn bị thực hiện tiêm khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế và được cấp vaccine phòng COVID-19.

Tin nóng trưa 16/3/2022: TPHCM: 28 phường xã bị nâng cấp độ dịch vì chưa phủ đủ vắc xin 2

Đón cán bộ, lưu học sinh Lào sang học tại các trường Đại học Tây bắc và Cao đẳng Sơn La năm học 2021-2022 (hiện đã ghi nhận 19 người mắc COVID-19). Ảnh: CDC Sơn La

Gần 90% số trẻ từ 12-17 tuổi đã hoàn thành hai mũi tiêm vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế cho biết, cả nước đã tiêm được hơn 16,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 95,4%, mũi 2 là 89,7%.

42/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 13/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80 - dưới 90% gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Quảng Bình, Ninh Thuận, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ; 8/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 57% - dưới 80% gồm: Sơn La, Điện Biên, Quảng Bình, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương.

Hôm qua, Ngày 15/2,  Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố gồm: Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp và Bình Dương về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Phá rừng đặc dụng để làm đường khi chưa chuyển đổi

Là tình trạng đang diễn ra tại Dự án đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Dự án này có tổng chiều dài 657km do Ban Quản lý dự án 46 làm chủ đầu tư bắt đầu từ Quảng Nam chạy qua Tây Nguyên.

Tại hiện trường, một diện tích lớn rừng đặc dụng đã bị đào bới, san ủi và đã hình thành tuyến đường. Dọc theo tuyến đường, hiện nay chỉ còn lại rải rác một số cây rừng đã bị bứng gốc, chôn vùi.

Trong quá trình thi công gói thầu D41 thuộc Dự án đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk, chủ đầu tư đã tự ý phá 15,45ha rừng tại khoảnh 9 tiểu khu 1383 và các khoảnh 1, 2, 5, 6 tiểu khu 1402 để san lấp, hình thành tuyến đường dài khoảng 7km.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được sản lượng gỗ thực tế bị phá, cũng như được di chuyển đi đâu và sử dụng ra sao. Đáng nói, việc san ủi trái phép diễn ra từ khoảng tháng 4/2021 đến tháng 6/2021, nhưng đến nay, chính quyền địa phương mới phát hiện.

Tin nóng trưa 16/3/2022: TPHCM: 28 phường xã bị nâng cấp độ dịch vì chưa phủ đủ vắc xin 3

Ảnh minh họa: VTV

TIN THẾ GIỚI

Pfizer cam kết sớm cung ứng vắc xin cho trẻ 5-12 tuổi của Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã điện đàm với ông Albert Bourla, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Tập đoàn Pfizer. Đây là cuộc trao đổi thứ hai của Thủ tướng với người đứng đầu Pfizer kể từ khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát tại Việt Nam. Pfizer đã hoàn thành cung ứng sớm và đầy đủ 51 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam theo đề nghị của Việt Nam tại cuộc điện đàm với Thủ tướng ngày 20-8-2021.

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ em và tiếp tục thực hiện hiệu quả việc mở cửa lại trường học an toàn, Thủ tướng đề nghị chủ tịch, giám đốc điều hành Pfizer quan tâm thúc đẩy càng sớm càng tốt việc cung ứng 22 triệu liều vắc xin dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Việt Nam ngay trong những ngày tới, cố gắng hoàn thành hợp đồng cung cấp trong tháng 4, chậm nhất là tháng 5-2022.

Trước đó, Việt Nam đã nhập vắc xin của Pfizer tiêm cho trẻ 12-17 tuổi. Đến nay, tỉ lệ tiêm mũi 1 ở trẻ 12-17 tuổi đạt gần 96%, mũi 2 đạt gần 90%.

Tin nóng trưa 16/3/2022: Bình chọn 10 Thành Tựu Y Khoa Việt Nam 2021 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với giám đốc điều hành Pfixer - Ảnh: CGV

Tiêm đủ vắc xin, giảm nguy cơ bị 'hậu COVID'

Nghiên cứu mới của Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) và CDC Mỹ cho thấy những lợi ích của việc tiêm vắc xin đủ liều cơ bản với cả người trưởng thành và trẻ sơ sinh trong những tháng đầu đời.

Những người đã tiêm 2 mũi vắc xin của Pfizer/BioNTech, AstraZeneca hoặc Moderna, hay vắc xin phác đồ 1 mũi của J&J có nguy cơ bị COVID kéo dài (Long COVID) thấp hơn 50% so với những người chưa tiêm.

Trong số 4 nghiên cứu so sánh các triệu chứng "Long COVID" trước và sau khi tiêm chủng, 3 nghiên cứu nhận thấy các triệu chứng được cải thiện sau khi tiêm. 3 nghiên cứu khác chứng minh người đã tiêm sẽ ít gặp hoặc triệu chứng "Long COVID" đỡ hơn người chưa tiêm.

UKHSA ước tính có khoảng 2% dân số Anh bị "Long COVID", với các triệu chứng phổ biến nhất là mệt mỏi, khó thở và đau cơ hoặc khớp.

Tin nóng trưa 16/3/2022: Bình chọn 10 Thành Tựu Y Khoa Việt Nam 2021 6

Các nghiên cứu mới tại Anh và Mỹ cho thấy hiệu quả của vắc xin cao hơn các nguy cơ tiềm tàng - Ảnh: REUTERS

Myanmar xác nhận không dự họp ASEAN

Myanmar xác nhận sẽ không dự cuộc họp ngoại trưởng ASEAN sắp tới, sau khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) quyết định chỉ mời đại diện phi chính trị của Myanmar do thiếu tiến triển trong việc giải quyết tình hình sau chính biến.

Đồng thuận 5 điểm mà lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã đạt được hồi tháng 4-2021 nhằm giải quyết khủng hoảng Myanmar bao gồm: chấm dứt hành vi bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên, một đặc phái viên ASEAN sẽ tạo điều kiện cho đối thoại, chấp nhận viện trợ và chuyến thăm Myanmar của phái viên này.

ASEAN tiếp tục lo ngại về những diễn biến tại Myanmar, bao gồm các báo cáo về bạo lực tiếp diễn và tình hình nhân đạo xấu đi. Sau cuộc đảo chính ngày 1-2-2021, các cuộc biểu tình đã diễn ra tại nhiều nơi ở Myanmar và nhiều thường dân đã thiệt mạng thời gian qua.

Tin nóng trưa 16/3/2022: Bình chọn 10 Thành Tựu Y Khoa Việt Nam 2021 7

Quốc kỳ các thành viên ASEAN treo ở Naypyitaw, Myanmar, trong cuộc họp của khối tổ chức tại đây năm 2014 - Ảnh: REUTERS

Nga thông báo rút quân khỏi biên giới với Ukraine

Nga cho biết nước này đang rút một số lực lượng gần biên giới với Ukraine về các căn cứ của họ. Đây được xem là bước quan trọng đầu tiên nhằm giảm leo thang căng thẳng sau nhiều tuần khủng hoảng với phương Tây.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu đơn vị rời khỏi khu vực biên giới và không rõ việc rút quân sẽ có tác động gì đến tổng số quân xung quanh biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, đây là thông báo đầu tiên trong nhiều tuần qua của Nga về việc rút quân.

Hãng tin AFP nhận định nếu các quan chức phương Tây xác nhận quả thật Nga đang có các bước đi nhằm giảm bớt lực lượng của họ gần biên giới với Ukraine, điều đó sẽ làm giảm bớt lo ngại về một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu.

Tin nóng trưa 16/3/2022: Bình chọn 10 Thành Tựu Y Khoa Việt Nam 2021 8
Một đoàn xe bọc thép của Nga di chuyển dọc theo đường cao tốc ở Crimea ngày 18-1-2022 - Ảnh: AP