Trong đó, tỉnh Lào Cai là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 179 người thiệt mạng và mất tích (98 người chết và 81 người mất tích).
Tại huyện Bảo Yên, Lào Cai, trận lũ quét và sạt lở đất xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh vào ngày 10/9 đã khiến 106 người chết và mất tích, với 47 người thiệt mạng và 59 người vẫn còn mất tích.

Ngoài ra, tỉnh Cao Bằng cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với 52 người thiệt mạng và mất tích (43 người chết và 9 người mất tích).
Tỉnh Yên Bái có 44 người thiệt mạng, trong đó thành phố Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nhất với 21 người chết. Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội cũng ghi nhận số người chết do bão số 3 và mưa lũ.
Lực lượng cứu hộ và cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Chính quyền địa phương đã huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, trong khi người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nước sạch và nơi ở tạm thời.



