Tình hình mưa lũ miền Trung ngày 11/10: Quảng Ngãi thiệt hại nặng, thêm thủy điện Sông Tranh xả lũ

(VOH) – Tính đến ngày 11/10, tỉnh Quảng Ngãi đang là nơi chịu thiệt hại nặng do mưa lũ ảnh hưởng bão số 6 với nhiều tuyến đường quan trọng bị chia cắt do sạt lở. Các địa phương khác nhiều nơi ngập sâu

Sáng 11/10, tình hình lũ lụt tại một số khu vực ở miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam tiếp tục diễn tiến xấu, với nhiều nơi ngập sâu đến 3m. Chỉ riêng 4 tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã tổ chức sơ tán 10.761 hộ, nhiều nhất là Quảng Trị có 6.754 hộ.

Về giao thông, trên các tuyến quốc lộ có 93 điểm bị sạt lở và 19 điểm bị ngập. Quốc lộ 1A trên địa phận Thừa Thiên Huế có 5 điểm ngập sâu 0,2-0,6m, đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh này cũng bị ngập.

Riêng tại Thừa Thiên Huế, do tác động của mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hạ lưu sông Bồ, sông Hương ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Phú Vang, TP Huế bị ngập sâu.

Nước lũ dâng cao tại TP Huế. Nguồn: NLĐO

Tại TP Huế, các tuyến đường ở bờ nam sông Hương như Tố Hữu, Phan Chu Trinh, Hải Triều, Bà Triệu ngập 0,5-1,2 m. Nằm giữa dòng sông Hương, khu vực Cồn Hến, phường Vỹ Dạ, bị ngập hơn 1,2 m.

Mực nước sông Hương lúc 19 giờ đạt +4,02m, sông Bồ +4,88m. Mưa vẫn to đầu nguồn và tại TP Huế. Tối cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát đi thông báo cảnh báo lũ đặc biệt lớn. Dự báo lũ ở Kim Long lên 4- 4,2 m, trên mức báo động III 0,5-0,7m; sông Bồ ở Phú Ốc lên lại 5 m, trên mức báo động III 0,5m. Sông Hương chưa đạt mức lũ lịch sử, trong khi sông Bồ đạt trên lũ lịch sử năm 1999.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, người dân khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn, triển khai các phương án ứng phó mưa lũ khẩn cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thông báo khẩn đến các đơn vị cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào các ngày 12,13/10 trước tình hình nước lũ tiếp tục sẽ dâng rất cao.

Tại Quảng Ngãi, sau khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn trên diện rộng, có nơi rất lớn khiến mực nước trên các sông lên nhanh khiến cho nhiều nơi bị sạt lở làm chia cắt một số tuyến đường miền núi.

Tại địa bàn TP.Quảng Ngãi, bão số 6 đã làm gãy, bật gốc hàng loạt cây xanh ở nhiều tuyến đường nội thành Quảng Ngãi, làm đổ một cổng chào trên đường Hoàng Sa thuộc TP Quảng Ngãi. Rất may khi xảy ra vụ việc trên không có người, phương tiện lưu thông nên không gây thương vong.

Tại huyện đảo Lý Sơn, do mưa to kéo dài cộng với gió mạnh trên cấp 7 khiến cho nhiều diện tích hành bị dập và ngập úng trên diện rộng. Ước tính thiệt hại khoảng 47 ha, tương đương 17 tỷ đồng.

Tại Quảng Nam, chiều 11/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh vận hành điều tiết hồ thủy điện Sông Tranh 2 về mức nước đón lũ kể từ 19 giờ.

Theo số liệu cập nhật lúc 17 giờ chiều cùng ngày, mực nước ở cao trình thủy điện Sông Tranh 2 ở mức 166,73 m (mực nước đón lũ là 165 m). Lưu lượng nước về hồ Sông Tranh 2 lên đến 2.224 m3/s. Thủy điện Sông Tranh 2 sẽ xả lũ xuống hạ lưu sông Thu Bồn, đổ về Cửa Đại (Hội An) trước khi chảy ra biển. Còn tại thời điểm 18 giờ, ba thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4 vẫn đang tiếp tục xả lũ xuống hạ du.

Các hãng hàng không cũng lên kế hoạch tăng chuyến bay để hỗ trợ đưa hành khách di chuyển khỏi khu vực ảnh hưởng bão.

Theo đó, sau khi sân bay Đà Nẵng và Chu Lai đã mở cửa khai thác trở lại từ 16h chiều 11/10, hãng hàng không Vietnam Airlines và Pacific Airlines đã đưa ra kế hoạch khôi phục khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay này.

Cụ thể, Vietnam Airlines và Pacific Airlines đã khôi phục các chuyến bay trong ngày hôm nay đến, đi từ hai sân bay này. Riêng sân bay Phú Bài vẫn tiếp tục đóng cửa dừng khai thác trong ngày 11/10. Trong ngày 12/10, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 4 chuyến bay khứ hồi khai thác giữa TP Hồ Chí Minh và Chu Lai; một chuyến bay khứ hồi giữa Hà Nội và Chu Lai; 4 chuyến bay khứ hồi giữa TP Hồ Chí Minh và Huế; một chuyến bay khứ hồi giữa Hà Nội và Huế; một chuyến bay khứ hồi giữa Huế-Đà Lạt.